Văn hóa

Di sản âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân được UNESCO ghi danh Di sản Tư liệu Thế giới

Lê Hương 11/04/2025 - 21:42

Ngày 10/4/2025 tại Paris, Hội đồng Chấp hành UNESCO đã chính thức công nhận "Bộ sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân" vào Danh mục Ký ức Thế giới – đánh dấu lần đầu tiên một bộ sưu tập âm nhạc của Việt Nam nhận được danh hiệu này.

Ngày 10/4/2025, tại Paris, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức ghi danh bộ sưu tập âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân vào Danh mục Di sản Tư liệu Thế giới. Đây là lần đầu tiên một bộ sưu tập âm nhạc của Việt Nam được công nhận ở cấp độ toàn cầu, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với nền âm nhạc và văn hóa nước nhà.

unesco.jpg
Ngày 10/4, Hội đồng Chấp hành UNESCO đã đồng thuận công nhận Bộ sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân (Việt Nam) là Di sản thuộc Danh mục Ký ức Thế giới. Ảnh: Unesco.

Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân gồm khoảng 1.000 tư liệu, trong đó có hơn 700 bản nhạc được sáng tác từ năm 1951 đến 2010. Các tài liệu bao gồm bản nhạc phổ, bản thảo viết tay, băng ghi âm, video, sách, bài báo và các ấn phẩm âm nhạc. Đặc biệt, hơn 200 bản thu âm gốc với tổng thời lượng hơn 20 giờ được bảo quản cẩn thận, tạo nguồn dữ liệu quý giá phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và lưu trữ di sản âm nhạc.

Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân đã được UNESCO chính thức công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới. (Ảnh: BNG)

Theo đánh giá của UNESCO, bộ sưu tập không chỉ thể hiện tài năng sáng tạo vượt trội của một cá nhân mà còn phản ánh chiều sâu lịch sử, xã hội Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ. Âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân đề cập đến nhiều khía cạnh trong đời sống con người, đặc biệt là phụ nữ và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Bên cạnh đó, sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống Á Đông và âm nhạc cổ điển phương Tây trong các tác phẩm cũng góp phần minh họa cho sự phát triển đa chiều của văn hóa Việt Nam thời kỳ hậu thuộc địa.

Chân dung cố nhạc sĩ Hoàng Vân. Ảnh: Internet.

Nhạc sĩ Hoàng Vân (1930–2018) sinh ra tại Hà Nội, từng theo học tại Nhạc viện Bắc Kinh và Nhạc viện Sofia. Ông là tác giả của hàng loạt tác phẩm kinh điển như Hò kéo pháo, Quảng Bình quê ta ơi, Tôi là người thợ lò, Hà Nội - Huế - Sài Gòn, cũng như nhiều ca khúc thiếu nhi quen thuộc như Mùa hoa phượng nở, Em yêu trường em. Không chỉ dừng lại ở ca khúc, ông còn để lại dấu ấn sâu đậm trong âm nhạc sân khấu, điện ảnh, và được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm 2000.

Việc bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân được UNESCO ghi danh không chỉ là vinh dự của gia đình cố nhạc sĩ mà còn là sự công nhận của quốc tế đối với giá trị của di sản âm nhạc Việt Nam. Đây sẽ là nguồn cảm hứng lớn cho các thế hệ nghệ sĩ, nhà nghiên cứu tiếp tục bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Di sản âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân được UNESCO ghi danh Di sản Tư liệu Thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO