'Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan' 56 tuổi vẫn độc thân, cả sự nghiệp phim ảnh chưa một lần đóng vai 'bà cô'

Tường San| 01/07/2022 06:21

Cô là một trong những người nổi tiếng và thành công nhất trong giai đoạn hoàng kim của điện ảnh Hoa ngữ. Cô thậm chí còn được nhiều trang truyền thông Hoa ngữ ca tụng là "đệ nhất mỹ nhân Đài Loan".

Trong làng giải trí bây giờ có rất nhiều mỹ nhân nhưng nói đến mỹ nhân kinh điển nhất thì phải kể đến những ngôi sao gạo cội thập niên 1980-1990! Trương Ngọc Yến là một người tiêu biểu trong số đó, thậm chí nhiều người cho rằng cô có cả sắc đẹp tuổi xế chiều.

Trương Ngọc Yến, Lâm Đại Ngọc, Hồng lâu mộng, sao Hoa ngữ

Trương Ngọc Yến, Lâm Đại Ngọc, Hồng lâu mộng, sao Hoa ngữ

Cô là đệ nhất mỹ nhân, 56 tuổi vẫn độc thân nhưng chưa một lần được lên vai phụ nữ trung niên.

Trương Ngọc Yến có thể hơi xa lạ với thế hệ ngày nay, nhưng cô đã tham gia rất nhiều bộ phim sau khi ra mắt được 25 năm và mang đến cho khán giả nhiều vai diễn kinh điển. Nhìn những bức ảnh của Trương Ngọc Yến khi còn trẻ, cô rất xinh đẹp, có chút yếu đuối, có chút mong manh, đẹp như tranh vẽ, dịu dàng và đoan trang. Ngay từ đầu, hình ảnh của Trương Ngọc Yến trên màn ảnh đã nhanh chóng gây chấn động cho mọi người, và từng trở thành người đẹp trong mộng của nhiều chàng trai. Đôi mắt to của cô trên TV được ví với đôi mắt của một nàng tiên.

Trương Ngọc Yến, Lâm Đại Ngọc, Hồng lâu mộng, sao Hoa ngữ

Trương Ngọc Yến, Lâm Đại Ngọc, Hồng lâu mộng, sao Hoa ngữ

Lâm Đại Ngọc do cô đóng trong "Hồng lâu mộng" là vai diễn tuyệt vời nhất. Khác hẳn với Lâm Đại Ngọc xinh đẹp yếu đuối trong quá khứ, cô diễn tả vẻ đẹp vô song, hiếm có và tài năng thơ xuất chúng của nhân vật này. Ngọc Yến cũng trở nên nổi tiếng nhờ vai Lâm Đại Ngọc.

Trương Ngọc Yến, Lâm Đại Ngọc, Hồng lâu mộng, sao Hoa ngữ

Về chuyện tình cảm, Trương Ngọc Yến yêu Tạ Tổ Vũ hơn ba năm. Trương Ngọc Yến cũng chỉ yêu một lần khi còn trẻ, mối quan hệ này có thể là vì lý do cá nhân hoặc vì lý do công việc, cuối cùng hai người chia tay trong êm đẹp. Sau đó cũng không ai nghe thấy bất cứ tin đồn nào về chuyện tình cảm của Trương Ngọc Yến. Trong 28 năm diễn xuất, Trương Ngọc Yến đã tạo ra nhiều nhân vật kinh điển, nhưng tiếc rằng cô vẫn còn độc thân và chưa tìm được hoàng tử trong mơ của mình.

Trương Ngọc Yến, Lâm Đại Ngọc, Hồng lâu mộng, sao Hoa ngữ

Dù đường ai nấy đi nhưng sự thật trong lòng của Trương Ngọc Yến vẫn còn tình cảm với bạn trai. Kết quả đau thương của mối tình này khiến cô chịu nhiều đả kích. Thậm chí, từ sau đó Trương Ngọc Yến không dám yêu ai, sợ bắt đầu một mối quan hệ mới.

Trương Ngọc Yến, Lâm Đại Ngọc, Hồng lâu mộng, sao Hoa ngữ

Nhiều năm sau, khi Trương Ngọc Yến và Tạ Tổ Võ gặp nhau trong một chương trình truyền hình, khi nhắc đến quá khứ, cô vẫn rơi nước mắt. Người hâm mộ cho rằng Trương Ngọc Yến quá nặng tình với người cũ, hối tiếc chuyện xưa.

Trong suốt sự nghiệp phim ảnh của mình, Trương Ngọc Yến chưa từng đóng vai lớn tuổi nào. Ở tuổi 56, từng có người ngỏ lời mời cô tham gia vai diễn bà cô lớn tuổi, nữ diễn viên đã từ chối. Người hâm mộ cho rằng hình ảnh ngọc nữ đã ăn sâu vào cuộc sống của Trương Ngọc Yến khiến cô không chấp nhận thay đổi dù đã ở ngưỡng U60.

Trương Ngọc Yến, Lâm Đại Ngọc, Hồng lâu mộng, sao Hoa ngữ

Trương Ngọc Yến ở tuổi U60 chọn cô độc 1 mình chẳng ở bên ai.

Trương Ngọc Yến, Lâm Đại Ngọc, Hồng lâu mộng, sao Hoa ngữ

Trương Ngọc Yến được khen trẻ đẹp dù sắp bước sang ngưỡng lục tuần.

Trương Ngọc Yến, Lâm Đại Ngọc, Hồng lâu mộng, sao Hoa ngữ

Năm 2011, Trương Ngọc Yến đã có ý định giải nghệ. Cô muốn xa rời showbiz thị phi để tận hưởng cuộc sống tuổi ngũ tuần. Tuy nhiên, mẹ của Trương Ngọc Yến tâm sự rằng bà thích xem các bộ phim của con gái đóng nên cô lại quyết định quay trở lại với màn ảnh. Trương Ngọc Yến trung thành với dòng phim vốn là thế mạnh của cô - các bộ phim bi lụy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
'Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan' 56 tuổi vẫn độc thân, cả sự nghiệp phim ảnh chưa một lần đóng vai 'bà cô'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO