BVCL - Công trình đã thi công và hoàn thành khối lượng, các bên nghiệm thu giá trị hoàn thành, vậy nhưng việc thanh toán số tiền hàng tỉ đồng giữa hai công ty đến nay vẫn chưa xong.
Báo Công lý nhận được đơn kiến nghị của Công ty TNHH Bắc Hà (gọi tắt là Công ty Bắc Hà, địa chỉ: TP.Pleiku-Gia Lai), do ông Trần Văn Hùng làm Giám đốc công ty ký, cho rằng Công ty TNHH MTV Xây lắp và Cơ điện Gia Lai (gọi tắt là Công ty Xây lắp và Cơ Điện, địa chỉ: 114 Trường Chinh-TP.Pleiku), đến nay không trả tiền và có dấu hiệu chiếm dụng vốn.
Cụ thể, theo đơn thư của Công ty Bắc Hà, vào ngày 29/6/2017, giữa công ty này và Công ty Xây lắp và Cơ Điện có ký kết Hợp đồng kinh tế số 02/2017/HĐXD/GCC-BH về việc thi công gói thầu: Khoan phá đá, nổ mìn hố móng công trình thuộc Dự án Nhà máy thủy điện Alin Thượng.
Công ty Bắc Hà đã thi công và hoàn thành khối lượng công việc theo hợp đồng đúng tiến độ, đạt yêu cầu kỹ thuật. Công việc của đơn vị này đã được các bên nghiệm thu giá trị hoàn thành trong tháng 6/2019. Công ty Bắc Hà, cho rằng họ đã hoàn thành mọi nghĩa vụ đúng như trong hợp đồng đã ký, việc thanh toán công nợ theo nghĩa vụ nhưng không được Công ty Xây lắp và Cơ điện thực hiện theo cam kết đã ký. Tổng số tiền Công ty Bắc Hà đề nghị phía đối tác phải thanh toán cả gốc và lãi tính đến ngày 20/9/2020 là trên 5,2 tỉ đồng.
Công ty Bắc Hà đã gửi giấy nhắc nợ nhiều lần (5 lần-PV), cũng như làm việc trực tiếp vậy nhưng sự việc vẫn “đứng yên” tại chỗ. Ông Trần Văn Hùng khẳng định, chính việc chậm thanh toán tiền này đã khiến công ty ông gặp nhiều khó khăn vì phải gánh khoản nợ đã vay để thi công công trình nói trên.
“Tiền lãi hàng tháng đã quá sức chịu đựng của doanh nghiệp, đơn vị không còn khả năng tổ chức sản xuất, thực hiện nghĩa vụ thuế Nhà nước và trả lương cho người lao động, nguy cơ phá sản đang cận kề… vì bị đối tác chiếm dụng vốn, quyền, lợi ích hợp pháp đang bị xâm phạm nghiêm trọng”, trong đơn ông Hùng nhấn mạnh.
Được biết, vào ngày 18/01/2020, ông Lê Tống Hiếu (Giám đốc Công ty Xây lắp và Cơ điện), đã gửi giấy xác nhận số dư đến Công ty Bắc Hà để đề nghị đơn vị này ký xác nhận số dư đến ngày 31/12/2019 phải thu từ Công ty Xây lắp và Cơ điện là trên 5,3 tỉ đồng. Số dư nợ này được dùng để thẩm tra trong kiểm toán, các khoản thanh toán đã nhận sau ngày 31/12/2019 sẽ không được phản ánh trong số dư.
Liên quan đến sự việc này, ngày 03/11/2020, PV Báo Công lý đã làm việc trực tiếp với ông Trần Thanh Phú (Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp và Cơ điện Gia Lai). Tại đây, ông Phú cho rằng: “Bên tôi là chủ đầu tư thuê Công ty Bắc Hà, hiện đang có kế hoạch, dự kiến trong tuần này làm việc với Công ty Bắc Hà. Sau khi làm việc với Bắc Hà xong thì sẽ trả lời chính thức cho báo chí…”.
Trước sự việc này, trao đổi với ông Trần Văn Hùng, được biết, bên phía Công ty Xây lắp và Cơ điện đã trao đổi qua điện thoại về việc các bên sẽ sắp xếp thời gian, ngồi lại xử lý các sự việc liên quan, dự kiến vào ngày 06/11/2020.
Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin về sự vụ.