Chánh án TANDTC tiếp đoàn Trung tâm tư pháp Liên bang Hoa Kỳ

Dương Thảo| 27/02/2023 17:59

BVCL - Ngày 27/2, tại TANDTC, đã diễn ra buổi tiếp đoàn Trung tâm tư pháp Liên bang Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC chủ trì buổi tiếp.

z4141885311011_6fefed94eb78ff80a9984c97cd9485ca(1).jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp đoàn Trung tâm tư pháp Liên bang Hoa Kỳ

Về phía Hoa Kỳ, có bà Mira Gur-Arie, Giám đốc Cơ quan quan hệ tư pháp quốc tế, Trung tâm tư pháp Liên bang Hoa Kỳ, Chánh án bang Minnesota, Thẩm phán bang Vermont tham dự…

Tại buổi tiếp, Chánh án TANDTC đã điểm lại quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua. Từ năm 2017 đến nay, phía TANDTC đã có những chuyến thăm và tìm hiểu về hệ thống tranh tụng, phát triển án lệ, quy trình xét xử… tại Hoa Kỳ, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hệ thống Tòa án hai nước, hướng tới đạt được các thỏa thuận giữa hai bên.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng giới thiệu một số thành tựu về cải cách tư pháp tại Việt Nam như: đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa án, chuyển đổi từ mô hình Tòa án 3 cấp thành Tòa án 4 cấp, thay đổi cơ chế tuyển chọn và bổ nhiệm thẩm phán, ban hành bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án, công nhận án lệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới mô hình Tòa án điện tử…Hiện, TAND đang tập trung nhiệm vụ xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân với những nội dung chính như: Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến tư pháp, đảm bảo tôn trọng quyền con người, quyền công dân. Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý mọi hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động tư pháp.

Đề xuất tăng cường hợp tác hai bên trong thời gian tới, Chánh án mong muốn, phía Trung tâm tư pháp Liên bang Hoa Kỳ sẽ đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ Thẩm phán, cán bộ Tòa án Việt Nam về kiến thức pháp luật mới, kỹ năng xét xử vụ án về kinh doanh thương mại, ma túy, buôn bán động vật hoang dã, hàng cấm… Phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm, tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho Thẩm phán và cán bộ Tòa án.

z4141885321729_6ecf6ad0a32505d8c51a3570547fd915(1).jpg
Bà Mira Gur-Arie, Giám đốc Cơ quan quan hệ tư pháp quốc tế, Trung tâm tư pháp liên bang Hoa Kỳ trong buổi thăm và làm việc tại TANDTC

Cảm ơn sự tiếp đón của Chánh án TANDTC Việt Nam, bà Mira Gur-Arie khẳng định, với vai trò là Giám đốc Cơ quan quan hệ tư pháp quốc tế, Trung tâm tư pháp liên bang Hoa Kỳ, sẽ tiếp tục sẽ thúc đẩy và hợp tác, phối hợp với TANDTC Việt Nam thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TANDTC tiếp đoàn Trung tâm tư pháp Liên bang Hoa Kỳ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO