Campuchia bùng ổ dịch COVID-19 lớn do công dân Trung Quốc trốn cách ly

Tào Đạt (T/h)| 22/02/2021 16:27

BVCL - Campuchia vừa xuất hiện một ổ dịch COVID-19 lớn do nhóm du khách Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly.

Ngày 20/2, Campuchia công bố bùng phát đợt dịch COVID-19 mới nhất tại tại đảo Koh Pich (hay Đảo Kim Cương) thuộc Phnom Penh.

Theo đó, quốc gia này đã ghi nhận 78 ca dương tính với COVID-19, đa phần là người mang quốc tịch Trung Quốc.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, ổ dịch bị phát hiện sau khi một nhóm công dân Trung Quốc thực hiện xét nghiệm để làm giấy tờ ra nước ngoài cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

o-dich-covid-19-chua-tung-co-o-thu-do-campuchia-tq-thua-nhan-cong-dan-gian-doi-pm_hun_sen_addressed_the_nation-1613902500-529-width780height440.jpg
Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, ổ dịch mới bùng do một nhóm công dân Trung Quốc trốn cách ly.

Ông Hun Sen nhấn mạnh: “Đây là đợt bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng chưa từng có ở Campuchia”.

Qua điều tra, chính quyền Campuchia đã phát hiện nguồn gốc ổ dịch là 4 người Trung Quốc đã đút tiền cho nhân viên bảo vệ ở khách sạn Sokha để trốn cách ly và lưu trú ở một số khu vực xung quanh thủ đô Phnom Penh trong vài ngày cho tới khi bị bắt lại. Trong nhóm này có hai người dương tính với COVID-19.

Mặt khác, hai nhân viên bảo vệ nhận hối lộ tại khách sạn Sokha cũng đã bị bắt để điều tra, xử lý .

Ngày 20/1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đã có thông báo chính thức về vấn đề này, qua đó thừa nhận một số công dân nước này đã vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng chống COVID-19 của Chính phủ hoàng gia Campuchia.

Đại sứ quán Trung Quốc cho hay: “Có một số trường hợp cá biệt công dân Trung Quốc đến Campuchia đã cố ý che giấu lịch sử di chuyển, vi phạm quy định cách ly và bỏ trốn ra ngoài. Những hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định kiểm dịch và gây áp lực lớn đối với hệ thống y tế của Campuchia”.

o-dich-covid-19-chua-tung-co-o-thu-do-campuchia-tq-thua-nhan-cong-dan-gian-doi-mjhv206_33367-002-1613902373-250-width750height404.jpg
Một công dân Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly được Camera an ninh ghi lại.

Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi mọi công dân của nước này tại Campuchia phải tuân thủ nghiêm chỉnh quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ Hoàng gia Campuchia à tích cực hợp tác với cơ quan y tế Campuchia trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Đợt bùng phát dịch trong cộng đồng lần cuối cùng được ghi nhận ở Campuchia là vào tháng 11/2020. Đến nay, Campuchia ghi nhận hơn 568 ca mắc COVID-19 và chưa có trường hợp tử vong nào.

Bộ Y tế Campuchia cho biết thêm, đến sáng 19/2, đã có 4.609 người dân Campuchia được tiêm vaccine Sinopharm.

Được biết, vaccine Sinopharm do Trung Quốc viện trợ, được Chính phủ Campuchia tiến hành tiêm trên diện rộng từ ngày 10/2/2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Campuchia bùng ổ dịch COVID-19 lớn do công dân Trung Quốc trốn cách ly
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO