Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ tham mưu Chính phủ triển khai việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày trong chương trình giáo dục phổ thông, theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư. Đây được xem là giải pháp trọng tâm nhằm giải quyết triệt để tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, vốn đang gây nhiều áp lực cho học sinh, phụ huynh và xã hội.
Chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc chuyển sang mô hình học 2 buổi/ngày nhằm khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm đã nhận được sự đồng tình rộng rãi từ các tầng lớp xã hội. Bộ GD&ĐT cho biết đang khẩn trương hoàn thiện các đề án, lộ trình cụ thể để trình Chính phủ xem xét tại kỳ họp sắp tới. Mục tiêu chính là đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, giảm tải cho học sinh, đồng thời tạo điều kiện để các em phát triển năng khiếu và tham gia các hoạt động ngoại khóa cần thiết.
Việc học 1 buổi/ngày như hiện tại ở nhiều trường học buộc học sinh phải dành thời gian buổi chiều để học thêm, ôn luyện kiến thức. Điều này không chỉ gây tốn kém về tài chính cho các gia đình mà còn tạo áp lực lớn về thời gian, tâm lý cho các em, đôi khi dẫn đến tình trạng học lệch, học tủ và thiếu thời gian cho các hoạt động thể chất, văn hóa.
Việc tổ chức học 2 buổi/ngày được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực:
Tuy nhiên, việc triển khai chủ trương học 2 buổi/ngày cũng đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đồng bộ:
Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến rộng rãi từ các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, giáo viên, phụ huynh và học sinh để đưa ra phương án triển khai tối ưu nhất, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của chủ trương quan trọng này, hướng tới một nền giáo dục công bằng và chất lượng hơn.