Bị xử phạt vì đăng video bịa đặt "chính quyền bỏ đói dân"

Lâm Thanh| 03/09/2021 10:32

BVCL - Nguyễn Thị Thùy Dương, 31 tuổi, được xác định đăng video sai sự thật, phê phán chính quyền bỏ đói người dân, không cho nhận cứu trợ.

xuly-1628-1630589046.jpg
Bà Dương làm việc với cơ quan chức năng.

Ngày 2/9, bà Dương bị Công an TP HCM phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông mời làm việc, ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng về hành vi Đưa tin bịa đặt, sai sự thật theo khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Cơ quan chức năng xác định, ngày 22/7, Dương sử dụng tài khoản Facebook Nguyễn Thùy Dương (Dương Dịu Dàng) đăng video có nội dung sai sự thật, phê phán chính quyền phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức "bỏ đói, không cho người dân nhận cứu trợ và thiếu chăm lo đời sống cho người dân trong các khu phong tỏa".

Theo Công an TP HCM, chính quyền thành phố đang nỗ lực cùng Chính phủ thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh; nhanh chóng ổn định tình hình đưa cuộc sống trở lại bình thường mới.

Từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát (27/4) đến nay có hàng triệu tin, bài, video... liên quan đến Covid-19 đăng trên các trang mạng xã hội. Trong đó, Công an TP HCM xác định có nhiều tin kích động, nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

"Người dân cần cảnh giác trước các thông tin bịa đặt, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa kiểm chứng", Công an TP HCM khuyến cáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị xử phạt vì đăng video bịa đặt "chính quyền bỏ đói dân"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO