Bà Rịa - Vũng Tàu: Nguyên cán bộ địa chính xã lấn chiếm đất công

Đức Trí| 17/10/2022 15:00

BVCL - Từng là cán bộ địa chính xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nhưng ông Đặng Ngọc Phước liên tiếp vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai nên đã bị UBND huyện Xuyên Mộc lập biên bản xử phạt.

Xây dựng trái phép trên đất công

Mới đây, UBND huyện Xuyên Mộc đã ra quyết định xử phạt ông Đặng Ngọc Phước (SN 1969, nguyên cán bộ địa chính xã Bình Châu) số tiền 22,5 triệu đồng và buộc ông Phước khôi phục lại hiện trạng ban đầu, buộc trả lại đất đã chiếm.

khu-dat-cong-bi-ong-phuoc-chiem-dung-tai-xa-binh-chau-huyen-xuyen-moc.-1-.jpg
Khu đất công bị ông Phước chiếm dụng tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

Trước đây, ông Đặng Ngọc Phước có mua 11.164m2 đất trồng cây lâu năm (thửa 274, tờ bản đồ số 24) của ông Tú Phát Tuấn (SN 1954, ngụ ấp Bình Tiến, xã Bình Châu). Sau khi mua xong, ông Phước thuê nhân công xây tường rào và công trình nhà ở kết hợp nhà kho với diện tích 282m2.

Tháng 6/2021, UBND xã Bình Châu kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu ông Phước dừng thi công (công trình đã xây được phần móng). Tuy nhiên, từ đó đến tháng 9/2021, ông Phước vẫn tiếp tục xây dựng.

Ngày 3/11/2021, UBND huyện Xuyên Mộc ban hành quyết định yêu cầu ông Phước ngưng xây dựng và khắc phục hậu quả, nhưng chủ đất bất hợp tác, tiếp tục xây dựng. Đến nay, công trình đã gần như hoàn thiện.

Không chỉ xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm, ông Phước còn tự ý chiếm dụng 5.500m2 đất công thuộc một phần thửa đất số 25, tờ bản đồ số 94 do UBND xã Bình Châu quản lý. Thửa đất này nằm giáp với khu đất ông Phước đang xây dựng trái phép.

Ngày 17/3/2022, UBND xã Bình Châu phát hiện ông Phước trồng trụ bê tông lấn 5.500 m2 thửa đất công nói trên nên đã lập biên bản yêu cầu ông Phước ngừng mọi tác động lên phần đất lấn chiếm. Tuy nhiên, ông Phước không đồng ý ký biên bản vì cho rằng đây là đất của gia đình ông.

Theo sổ mục kê năm 1997, bản đồ số hoá năm 2005 và bản đồ đo đạc được ký duyệt năm 2021, khu vực đất do ông Phước chiếm là đất do UBND xã Bình Châu quản lý. Thời điểm kiểm tra, ông Phước đã trồng được 20 trụ bê tông, trên đất còn có 20 cây rừng và đất trống là đồi cát. Thời điểm ông Phước chiếm đất được xác định từ tháng 1/2022.

Chính quyền cương quyết xử lý

Theo cán bộ địa chính xã Bình Châu, dù địa phương đã nhiều lần đến kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu ngừng thi công nhưng ông Phước chỉ hứa rồi lại “lén” xây dựng. Đối với diện tích đất công ông Phước chiếm dụng, địa phương đã báo cáo UBND huyện để có biện pháp xử lý nghiêm, tránh gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

cong-trinh-xay-dung-trai-phep-bi-ubnd-huyen-xuyen-moc-yeu-cau-khac-phuc-hau-qua-1-.jpg
Công trình xây dựng trái phép bị UBND huyện Xuyên Mộc yêu cầu khắc phục hậu quả.

Ngày 28/3/2022, UBND huyện Xuyên Mộc đã ra quyết định xử phạt ông Phước số tiền 22,5 triệu đồng và buộc ông Phước khôi phục lại hiện trạng ban đầu, buộc trả lại đất đã chiếm. Điều đáng nói, dù đã xử lý hết lần này đến lần khác nhưng ông Phước vẫn không chấp hành bất cứ quyết định nào từ phía chính quyền địa phương. Trong khi đó, công trình vi phạm cứ âm thầm “mọc lên” cho đến khi hoàn thiện.

Ngày 3/10/2022, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, có văn bản yêu cầu Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 11.164m2 cho ông Phước; đồng thời phối hợp tổ chức cưỡng chế thu hồi phần đất Nhà nước do ông Phước lấn chiếm.

Lãnh đạo huyện Xuyên Mộc cũng cho biết sẽ kiên quyết xử lý các vi phạm hành chính của ông Phước. Được biết, ông Phước từng là cán bộ địa chính xã Bình Châu và bị TAND tỉnh tuyên phạt 20 năm tù giam vào năm 2004, trong đó 15 năm tù về tội Nhận hối lộ, 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: Nguyên cán bộ địa chính xã lấn chiếm đất công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO