Thái Nguyên: Chủ động phương án ứng phó thiên tai, rà soát các khu vực mỏ nguy cơ mất an toàn

T.T | 25/05/2022 08:55

BVCL - Tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị chủ động phương án ứng phó với thiên tai.

UBND tỉnh Thái Nguyên lưu ý các huyện Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên khẩn trương kiểm tra rà soát, đảm bảo an toàn đối với các mỏ khai thác khoáng sản, bãi đổ thải, hồ chứa bùn thải, đặc biệt là đối với các khu vực mỏ có nguy cơ mất an toàn như: Mỏ than Minh Tiến, mỏ sắt Trại Cau, mỏ than Phấn Mễ, mỏ than Khánh Hòa, mỏ sắt Tiến Bộ, mỏ sắt Đại Khai, mỏ than Bá Sơn…

Hiện nay, tại hồ Núi Cốc, mực nước đã vượt qua mức báo động cấp II 54 cm (báo động cấp II là 4.700cm), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác Thủy lợi Thái Nguyên vẫn đang tiếp tục mở tràn xả lũ với lưu lượng khoảng 300 m3/s.

vnapotalthainguyenmualongaynhieuthiethai6134148-16534280102611334530941.jpg
Nhiều khu dân cư tại thành phố Thái Nguyên ngập sâu trong nước. (Ảnh: TTXVN) 

Mưa liên tục và kéo tài từ ngày 22/5 đến nay đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương trong tỉnh Thái Nguyên. Mưa lớn đã khiến 1 ngôi nhà bị nứt, 5 nhà bị sạt lở ta luy, 1 nhà bị sập mái, 22 nhà có nguy cơ phải di dời. Ngoài ra, mưa cũng khiến hơn 1.200 ha lúa, ngô, rau màu và 65 ha chè bị ngập, 1 ao nuôi cá bị vỡ thiệt hại 2 tấn cá.

Tại các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, thành phố Sông Công, Phổ Yên, Thái Nguyên, nhiều ngầm tràn bị ngập nước, một số khu vực bị sạt lở; trên tuyến đường ĐT 270 giáp ranh xã Tân Thái và thị trấn Hùng Sơn (huyện Đại Từ) có 41 điểm bị ngập úng, sạt lở gây chia cắt. Một số nơi tại huyện Đại Từ bị đổ cột điện, các hồ chứa mực nước đã vượt ngưỡng tràn…

Mưa lớn kéo dài ở Bắc Bộ đã gây ra nhiều thiệt hại cho các địa phương trong đó có Hà Nội, Hòa Bình, Yên Bái ngập úng cục bộ và nhiều diện tích hoa màu, nhà cửa bị hư hại, thậm chí còn ghi nhận một số trường hợp thiệt mạng do lũ cuốn.

Tại Tuyên Quang, 2 người đã thiệt mạng, 4 người bị thương. Mưa lũ làm gần 1.600 ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị ngập úng, nhiều vật nuôi bị chết. Sạt lở đất khiến 2 ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm 2 người bị đất đá vùi lấp, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Tỉnh Hòa Bình có 1 người thiệt mạng. Lào Cai 1 người mất tích. Gần 9.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở. Còn tại Yên Bái có gần 50 hộ bị ảnh hưởng và thiệt hại về nhà cửa, trong đó có 15 nhà phải di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn do sạt lở đất, sạt lở bờ sông.

Tại Hà Nội, nhiều tuyến phố nội đô bị ngập. Còn ở các huyện ngoại thành, hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Các doanh nghiệp thủy lợi trên địa bàn đã vận hành 60 trạm thoát nước, tổng lưu lượng gần 910.000 m3 nước tiêu úng bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Chủ động phương án ứng phó thiên tai, rà soát các khu vực mỏ nguy cơ mất an toàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO