Phú Thọ: Tổ chức bắn pháo hoa tầm cao dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2021

T.Phương (t/h)| 17/04/2021 12:39

BVCL - Thông tin từ Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm 2021 tỉnh Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao vào tối 20-4 (tức mùng 9 tháng Ba năm Tân Sửu) trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay,

Theo đó, lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2021 được tổ chức các chương trình phần lễ và phần hội. Tuy nhiên, ban tổ chức phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

Màn bắn pháo hoa sẽ kéo dài 15 phút và diễn ra ngay sau chương trình nghệ thuật "Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương". Hoạt động dự kiến diễn ra tối ngày 20/4 tại hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

banphaohoa_uchv.jpg
Phú Thọ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Trước đó, sáng 18/4 (mùng 7/3 âm lịch), tại hồ Công viên Văn Lang, Giải bơi chải thành phố Việt Trì mở rộng sẽ diễn ra. Ngày 19/4 (mùng 8/3 âm lịch), tại sân khấu Trống đồng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, sẽ diễn ra cuộc thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ lần thứ VIII.

Việc tổ chức bắn pháo hoa phải được thực hiện theo đúng Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27-11-2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; phải đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn, không sử dụng ngân sách nhà nước và phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Do ảnh hưởng của COVID-19, năm 2020 lễ hội đền Hùng phải tổ chức theo nghi thức rút gọn, chỉ có lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng, không rước kiệu. Lễ dâng hương không được truyền hình trực tiếp, hạn chế đại biểu tham dự, chỉ có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và tỉnh Phú Thọ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: Tổ chức bắn pháo hoa tầm cao dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO