Khoai tây có thể làm theo công thức mới này, ăn ngon và đẹp mắt, người lớn lẫn trẻ em đều thích

Vian| 04/08/2022 08:27

Món khoai tây nấu theo cách này ngon miệng, mềm ngọt và thích hợp với cả gia đình.

Khoai tây chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể con người, có tác dụng bổ sung nhiệt lượng và rất dễ tiêu hóa. Nếu dạ dày không tốt, nên ăn một ít khoai tây, có thể thúc đẩy hiệu quả chức năng tiêu hóa của lá lách và dạ dày, giảm mắc một số bệnh đường ruột.

Khoai tây được chế biến theo nhiều cách, vừa ngon vừa rẻ nên được mọi người rất ưa chuộng. Bài viết sau đây sẽ dạy bạn cách làm "khoai tây núi lửa".

khoai tây, món ngon từ khoai tây, món ngon mỗi ngày

khoai tây, món ngon từ khoai tây, món ngon mỗi ngày

Nguyên liệu: 1 củ khoai tây, lượng ức gà vừa đủ, dầu hào, xì dầu, tinh bột năng, vừng rang chín, muối, hành tỏi, ớt chưng, hành lá, lượng rượu nấu ăn vừa đủ.

Cách làm:

1. Chuẩn bị các nguyên liệu trên, khoai tây gọt sạch vỏ, rửa sạch, hành tỏi băm nhỏ để sử dụng sau.

khoai tây, món ngon từ khoai tây, món ngon mỗi ngày

2. Cắt khoai tây thành từng lát mỏng.

khoai tây, món ngon từ khoai tây, món ngon mỗi ngày

3. Cho khoai tây đã cắt lát vào hấp cho chín.

khoai tây, món ngon từ khoai tây, món ngon mỗi ngày

4. Trong thời gian hấp khoai, chúng ta rửa sạch ức gà rồi băm nhuyễn.

khoai tây, món ngon từ khoai tây, món ngon mỗi ngày

5. Lấy một chiếc bát nhỏ ra đổ xì dầu, dầu hào, muối, rượu, ớt chưng, chút bột năng vào hòa tan tạo thành nước sốt.

khoai tây, món ngon từ khoai tây, món ngon mỗi ngày

6. Cho một ít dầu nền vào nồi, phi thơm hành tím, tỏi đập dập cho vào phi thơm, nêm gia vị vừa ăn.

khoai tây, món ngon từ khoai tây, món ngon mỗi ngày

7. Đổ ức gà vào, vặn lửa nhỏ và xào.

khoai tây, món ngon từ khoai tây, món ngon mỗi ngày

8. Chú ý tách hết thịt ra, nếu không thịt sẽ bị vón cục và ảnh hưởng đến mùi vị.

khoai tây, món ngon từ khoai tây, món ngon mỗi ngày

9. Đổ nước sốt đã chuẩn bị trước đó vào, thêm một chút nước, vặn lửa lớn và đun sôi.

khoai tây, món ngon từ khoai tây, món ngon mỗi ngày

10. Đổ thêm chút bột năng đã pha vào.

khoai tây, món ngon từ khoai tây, món ngon mỗi ngày

11. Đun lửa lớn đến khi sệt lại thì có thể tắt lửa.

khoai tây, món ngon từ khoai tây, món ngon mỗi ngày

12. Lấy khoai tây hấp chín và nghiền nhuyễn. Sau đó cho khoai ra đĩa và xếp thành hình núi. Bạn có thể rạch vài đường xung quanh, trông đẹp mắt hơn.

khoai tây, món ngon từ khoai tây, món ngon mỗi ngày

13. Đổ nước sốt thịt đã chuẩn bị ở trên vào, cuối cùng cho hành lá băm và vừng rang vào. Những củ khoai tây ngon và đẹp mắt đã sẵn sàng.

khoai tây, món ngon từ khoai tây, món ngon mỗi ngày

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khoai tây có thể làm theo công thức mới này, ăn ngon và đẹp mắt, người lớn lẫn trẻ em đều thích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO