Dự báo thời tiết 22/3: Bắc Bộ mưa rét, Nam Bộ nắng nóng

Tào Đạt| 22/03/2021 07:22

BVCL - Hôm nay (22/3), các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa vài nơi, trời rét. Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

du-bao-thoi-tiet-28-12-ha-noi-mua-ret.jpg
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày 22/3 cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 19-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, riêng các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ; riêng Lai Châu-Điện Biên 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, phía bắc sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết 22/3: Bắc Bộ mưa rét, Nam Bộ nắng nóng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO