Dự báo thời tiết 12/3: Bắc Bộ sáng có sương mù nhẹ, chiều hửng nắng ấm

Tào Đạt| 12/03/2021 07:27

BVCL - Các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương nhẹ, chiều có lúc giảm mây hửng nắng. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

88548_suong_mu_nhe_1569978327.jpg
Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, chiều có lúc giảm mây, hửng nắng. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày 12/3 cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù nhẹ, chiều có lúc giảm mây, hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, khu vực đồng bằng và ven biển chiều có lúc giảm mây hửng nắng; riêng vùng núi phía Bắc sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Bắc sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, phía Nam 27-30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, riêng miền Đông 35-37 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết 12/3: Bắc Bộ sáng có sương mù nhẹ, chiều hửng nắng ấm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO