Đông Anh (Hà Nội): Dự án hơn 13 tỷ bị sập kè do ô tô đi qua

Thái Tôn| 11/01/2022 09:38

BVCL - Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND xã Bắc Hồng (Đông Anh – Hà Nội) về nguyên nhân dự án hơn 13 tỷ đồng do Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Gia Long thi công, bất ngờ bị sập xuống lòng hồ khi đang hoàn thiện.

bh1.jpg
Trụ sở UBND xã Bắc Hồng

Báo Công lý nhận được phản ánh của người dân xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh (Hà Nội) về việc đơn vị thi công dự án Cải tạo điểm vui chơi sinh hoạt cộng đồng kết hợp với kè ao thôn Phù Liễn, xã Bắc Hồng không thực hiện các biện pháp bảo vệ thi công, thi công sai thiết kế, vật liệu kém chất lượng dẫn tới hàng chục mét bờ kè bị sụt lún, sập gãy.

Theo tìm hiểu của phóng viên (PV), dự án Cải tạo điểm vui chơi sinh hoạt cộng đồng kết hợp với kè ao thôn Phù Liễn, xã Bắc Hồng do UBND xã Bắc Hồng làm chủ đầu tư.

Ngày 17/4/2020, ông Nguyễn Văn Toàn- Chủ tịch UBND (hiện nay là Bí thư Đảng ủy) xã Bắc Hồng ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp dự án Cải tạo điểm vui chơi sinh hoạt cộng đồng kết hợp với kè ao thôn Phù Liễn, xã Bắc Hồng cho Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Gia Long (Công ty Gia Long) với giá trúng thầu là 13.489.801.000 đồng. Thời gian thực hiện là 286 ngày.

Theo ghi nhận thực tế của PV, công trình kè ao thôn Phù Liễn, xã Bắc Hồng do Công ty Gia Long trúng thầu đã hoàn thành thi công phần thô đang trong quá trình hoàn thiện phần trang trí đảm bảo thẩm mĩ đưa vào sử dụng. Tuy nhiên một đoạn kè dài hàng chục mét bị sập toàn bộ lộ phần móng công trình.

Tình trạng nứt kè cũng diễn ở một số điểm nhưng nghiêm trọng nhất là đoạn đã thi công xong bị sụt lún, sập toàn bộ hàng chục mét kè, hàng tấn bê tông, sắt thép trơ đá đổ sập xuống lòng hồ.

Được biết, Công ty Gia Long là một trong những nhà thầu quen mặt tại huyện Đông Anh. Thời gian gần đây, Công ty Gia Long trúng hàng loạt gói thầu lớn do UBND xã làm chủ đầu tư tại huyện Đông Anh.

Ngày 11/11/2019, ông Nguyễn Khắc Tuấn – Chủ tịch UBND xã Nguyên Khê ký Quyết định số 300/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo điểm sinh hoạt cộng đồng, sân thể thao và mở rộng đường ra QL3 thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê cho Công ty Gia Long trúng thầu.

Ngày 09/6/2020, ông Nguyễn Khắc Tuấn – Chủ tịch UBND xã Nguyên Khê có Quyết định số 204/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường nội đồng thôn Khê Nữ từ đường hầm chui đi nghĩa trang thôn Đại Bằng, xã Nguyên Khê.

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý về sự việc trên, ông Nguyễn Văn Tô - Chủ tịch UBND xã Bắc Hồng cho biết: “Có một mẩu ấy mà. Đơn vị thi công phải hoàn toàn chịu trách nhiệm vì đang trong quá trình thi công, chưa nghiệm thu”, đơn vị đã nắm được thông tin và giao chuyên môn báo cáo UBND huyện Đông Anh về sự việc trên.

Tuy nhiên khi, PV đề nghị cung cấp biên bản ghi nhận về việc sập kè ao thôn Phù Liễn, xã Bắc Hồng và văn bản báo cáo UBND huyện Đông Anh thì vị Chủ tịch này lại cương quyết từ chối và “không biết chuyên môn đã báo cáo chưa”?!

bh2.jpg
Hiện trường sập kè ao thôn Phù Liễn, xã Bắc Hồng đã được thu dọn sạch sẽ, đơn vị thi công xây mới lại phần kè sập.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường thi công, nhà thầu đã nhanh chóng di chuyển toàn bộ khối lượng bê tông, sắt thép sập xuống hồ khỏi hiện trường và tiến hành xây lại kè mới.

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Tô- Chủ tịch UBND xã Bắc Hồng về việc nhà thầu thu dọn toàn bộ hiện trường sập kè ao thôn Phù Liễn, xã Bắc Hồng đã được làm rõ nguyên nhân chưa? Khi các vật liệu xây dựng không còn tại hiện trường sẽ kiểm tra như thế nào để làm rõ phản ánh về việc nhà thầu xây kè không đúng thiết kế, vật liệu kém chất lượng dẫn tới sập kè?

Ông Tô khẳng định, nguyên nhân bị sập kè ao thôn Phù Liễn, xã Bắc Hồng là do “Ô tô nó đi vào, chèn vào phần đất mượn nên sụp xuống”. Ông Tô cũng lý giải vì ao thôn Phù Liễn, xã Bắc Hồng ngày trước lớn nhưng lấp để làm đường, kè nhỏ lại khi các phương tiện tham gia giao thông chạy qua con đường trên dẫn tới sập kè, đơn vị thi công đang khắc phục.

bh3.jpg
bh4.jpg
Một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường sập kè ao thôn Phù Liễn, xã Bắc Hồng

Dư luận hoài nghi đặt câu hỏi: Ô tô đi qua liệu có thể làm sập kè tiền tỷ như lý giải của ông Nguyễn Văn Tô - Chủ tịch UBND xã Bắc Hồng? Kè sập sẽ được xây lại nhưng kè đã xây liệu có đảm bảo sẽ không bị sập? Chủ đầu tư có hoàn toàn vô can khi sự cố xảy ra không?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đông Anh (Hà Nội): Dự án hơn 13 tỷ bị sập kè do ô tô đi qua
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO