Tòa tuyên án

Xử phạt 14 năm tù cho đối tượng chủ mưu nhấn chìm ghe 'cát tặc' làm Phó Trưởng Công an xã hy sinh

PV 05/05/2023 - 09:50

CLY - Chiều 4/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử hình sự và tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1983, trú tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cùng các đồng phạm về tội 'giết người' trong vụ án dùng ghe khai thác cát trái phép làm một Phó Trưởng Công an xã hy sinh vào tháng 8/2020.

4bfd845af7171e494706.jpg
Các bị cáo bị xử phạt thích đáng.

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 10 và rạng sáng ngày 11/8/2020, Nguyễn Tấn Phát cùng các đồng phạm tổ chức bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua xã Thạnh Hội, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Lúc này, Tổ tuần tra của Công an xã Thạnh Hội do Đại úy Lê Thanh Hải (sinh năm 1985), Phó trưởng Công an xã làm Tổ trưởng; cùng Đỗ Ngọc Đông Nhi, Nguyễn Mai Thuận và Lê Phúc Hậu, là lực lượng dân quân thường trực của xã Thạnh Hội, tuần tra và phát hiện ghe bơm hút cát trái phép nên áp sát để kiểm tra.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng trên ghe bơm hút cát trái phép đã rút lỗ lù để nước tràn vào cho chìm ghe nhằm không để lực lượng chức năng kiểm tra, sau đó nhảy xuống nước bơi vào bờ bỏ trốn.

Khi ghe bơm hút cát chìm xuống sông đã tạo nên vùng nước xoáy mạnh làm xuồng máy của Tổ tuần tra bị chìm theo.

Vụ việc làm Đại úy Lê Thanh Hải bị đuối nước và hy sinh khi làm nhiệm vụ. Các anh Nhi, Thuận và Hậu bị nước xoáy cuốn chìm xuống sông nhưng bơi được vào bờ.

Qua xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án, với vai trò chủ mưu, bị cáo Nguyễn Tấn Phát bị xử phạt 14 năm tù giam; bị cáo Đinh Hoàng Anh Tuấn bị xử phạt 11 năm tù giam; bị cáo Hồ Thành Danh bị xử phạt 8 năm tù giam cùng về tội “giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt 14 năm tù cho đối tượng chủ mưu nhấn chìm ghe 'cát tặc' làm Phó Trưởng Công an xã hy sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO