Xử lý nghiêm xe khách bỏ bến ra ngoài hoạt động

T. Trang| 08/09/2022 09:03

BVCL - Thời gian sau dịch COVID-19 tới nay, số lượng xe khách chạy tuyến cố định không vào các bến xe hoạt động khá lớn.

Kinh doanh khó khăn do trong bến vắng khách là một trong những nguyên nhân chính khiến các nhà xe bỏ bến. Đáng chú ý, trong số này có không ít các nhà xe sau khi bỏ bến đã cho xe ra ngoài hoạt động tự do gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, ảnh hưởng đến vận tải khách liên tỉnh.

xedubencoc-16625756078252126575853-crop-1662575617525794844894(1).jpg
Từ đầu năm đến nay, Thanh tra giao thông Hà Nội đã phát hiện, xử lý trên 20 trường hợp xe khách bỏ bến ra ngoài hoạt động.  

Một số tuyến đường xung quanh khu vực các bến xe là nơi nhiều xe khách chạy sai luồng tuyến hoặc bỏ bến chọn làm nơi qua lại dừng đỗ đón trả khách. Sáng sớm từ 2-5h là thời điểm các xe này thường lén lút hoạt động để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Qua kiểm tra rà soát của lực lượng chức năng, tới nay có khoảng trên dưới 700 xe khách bỏ, không còn hoạt động tại các bến ở Hà Nội. Riêng bến xe Nước Ngầm có trên 200 xe tự ý rời đi mà không đưa ra lý do và thông báo nào với các cơ quan chức năng.

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra giao thông Hà Nội đã phát hiện, xử lý trên 20 trường hợp xe khách bỏ bến ra ngoài hoạt động.

Ngoài phạt hàng chục triệu đồng cho hành vi vi phạm này, lái xe còn bị tước bằng lái, phù hiệu của xe bị thu hồi có thời hạn.

Theo lực lượng chức năng, nếu các xe này không trở lại các bến và tái phạm, sẽ bị đề nghị thu hồi vĩnh viễn phù hiệu, không cho phép hoạt động vận tải khách trên địa bàn Hà Nội.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý nghiêm xe khách bỏ bến ra ngoài hoạt động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO