Xếp hàng giãn cách chờ tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Q. Chữ (T/h)| 10/02/2021 15:55

BVCL - Du khách phải xếp hàng giãn cách để chờ đo thân nhiệt, rửa tay khi vào đường hoa Nguyễn Huệ và đeo khẩu trang suốt hành trình tham quan.

8h ngày 29 Tết (10/2), đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1) mở cửa cho khách tham quan, trễ một ngày so với ban đầu. Để phòng Covid-19, đường hoa làm rào chắn và chỉ mở hai lối vào ở đoạn gần đài phun nước cạnh UBND TP. Khách vào phải đứng giãn cách, đo thân nhiệt kỹ càng.

Trước đó, UBND TP HCM đã ra quyết định dừng dịch vụ không thiết yếu, trong đó có các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, sau khi địa phương bùng phát dịch (đã ghi nhận 33 ca bệnh). Theo đó, đường hoa phải dừng lễ khai mạc, chỉ mở cửa từ 8h đến 17h trong dịp Tết.

8h ngày 29 Tết (10/2), đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1) mở cửa cho khách tham quan, trễ một ngày so với ban đầu. Để phòng Covid-19, đường hoa làm rào chắn và chỉ mở hai lối vào ở đoạn gần đài phun nước cạnh UBND TP. Khách vào phải đứng giãn cách, đo thân nhiệt kỹ càng.

Trước đó, UBND TP HCM đã ra quyết định dừng dịch vụ không thiết yếu, trong đó có các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, sau khi địa phương bùng phát dịch (đã ghi nhận 33 ca bệnh). Theo đó, đường hoa phải dừng lễ khai mạc, chỉ mở cửa từ 8h đến 17h trong dịp Tết.

Ngay lối vào chờ đo thân nhiệt, ngoài máy rửa tay tự động thì bảo vệ cũng linh động xịt nước sát khuẩn khi có đông người xếp hàng. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng giới hạn lượng người tham quan. Khi thấy đường hoa đông đúc sẽ tạm đóng cổng.

Ngay lối vào chờ đo thân nhiệt, ngoài máy rửa tay tự động thì bảo vệ cũng linh động xịt nước sát khuẩn khi có đông người xếp hàng. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng giới hạn lượng người tham quan. Khi thấy đường hoa đông đúc sẽ tạm đóng cổng.

Người dân thích thú ngắm cảnh, chụp ảnh ở các đại cảnh của đường hoa. Hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang thường xuyên.

Người dân thích thú ngắm cảnh, chụp ảnh ở các đại cảnh của đường hoa. Hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang thường xuyên.

Do giới hạn lượng khách, đường hoa năm nay không còn cảnh đông nghịt, chen nhau tham quan sau giờ khai mạc như mọi năm.

Đường hoa chỉ cho khách đi một chiều từ lối vào đến điểm cuối ở đoạn giao đường Tôn Đức Thắng để đảm bảo không quá đông đúc. Khách đi ngược lại đều bị bảo vệ, an ninh nhắc nhở. Ngoài ra khách có thể dùng 6 cổng phụ để ra khỏi đường hoa lúc đông người.

Do giới hạn lượng khách, đường hoa năm nay không còn cảnh đông nghịt, chen nhau tham quan sau giờ khai mạc như mọi năm.

Đường hoa chỉ cho khách đi một chiều từ lối vào đến điểm cuối ở đoạn giao đường Tôn Đức Thắng để đảm bảo không quá đông đúc. Khách đi ngược lại đều bị bảo vệ, an ninh nhắc nhở. Ngoài ra khách có thể dùng 6 cổng phụ để ra khỏi đường hoa lúc đông người.

Du khách tham quan tuân thủ quy định đeo khẩu trang ngay cả khi chụp hình khi vào đường hoa.

Du khách tham quan tuân thủ quy định đeo khẩu trang ngay cả khi chụp hình khi vào đường hoa.

Các trường hợp không đeo khẩu trang đều được bảo vệ nhắc nhở.

Các trường hợp không đeo khẩu trang đều được bảo vệ nhắc nhở.

"Hơn chục năm nay tôi gia đình đều tham quan đường hoa này từ sớm. Năm nay có lẽ là đặc biệt nhất, không còn cảnh đông đúc như trước, cảm giác đeo khẩu trang chụp hình cũng rất lạ", chị Nguyên (áo đỏ, quận 1) nói

"Hơn chục năm nay tôi gia đình đều tham quan đường hoa này từ sớm. Năm nay có lẽ là đặc biệt nhất, không còn cảnh đông đúc như trước, cảm giác đeo khẩu trang chụp hình cũng rất lạ", chị Nguyên (áo đỏ, quận 1) nói

Trong trang phục áo dài đỏ, Hà Thị Hồng Vân cùng bạn trai bày tỏ tình cảm trên đường hoa. "Năm nay tôi thấy đường hoa đẹp hơn hẳn mọi năm, nhất là mô hình linh vật. Mong mọi người tham quan ai cũng có ý thức phòng dịch để tránh lây lan trong cộng đồng", cô gái 21 tuổi nói.

Trong trang phục áo dài đỏ, Hà Thị Hồng Vân cùng bạn trai bày tỏ tình cảm trên đường hoa. "Năm nay tôi thấy đường hoa đẹp hơn hẳn mọi năm, nhất là mô hình linh vật. Mong mọi người tham quan ai cũng có ý thức phòng dịch để tránh lây lan trong cộng đồng", cô gái 21 tuổi nói.

Càng về trưa, trời càng oi bức nắng nóng. Nhiều khách chia sẻ, việc đeo khẩu trang liên tục dưới nắng khiến cơ thể khó chịu.

Càng về trưa, trời càng oi bức nắng nóng. Nhiều khách chia sẻ, việc đeo khẩu trang liên tục dưới nắng khiến cơ thể khó chịu.

Đường hoa dài 720 m, năm thứ 18 tổ chức với chủ đề với chủ đề TP HCM: Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình, kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, vị thế tiên phong của thành phố trước vận hội mới.

Đường hoa sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân, du khách đến 17h ngày 15/2/2021 (mùng 4 Tết).

Đường hoa dài 720 m, năm thứ 18 tổ chức với chủ đề với chủ đề TP HCM: Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình, kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, vị thế tiên phong của thành phố trước vận hội mới.

Đường hoa sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân, du khách đến 17h ngày 15/2/2021 (mùng 4 Tết).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xếp hàng giãn cách chờ tham quan đường hoa Nguyễn Huệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO