Vụ “hất tay” gây thương tích 28%: Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị gia đình nạn nhân cung cấp hồ sơ

Dương Vương| 30/11/2022 14:10

BVCL - Tại buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi), Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị gia đình nạn nhân Lê Tấn Duy cung cấp hồ sơ cho Đoàn đại biểu Quốc hội.

Trước đó, Báo Công lý đăng bài viết Vụ “hất tay” gây thương tích 28%: Nhiều tình tiết cần làm rõ” phản ánh vụ việc ông Nguyễn Minh Hùng hành hung nạn nhân Lê Tấn Duy, gây chấn thương sọ não với thương tích 28% nhưng Cơ quan điều tra Công an huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can Nguyễn Minh Hùng, khiến dư luận địa phương vô cùng bức xúc.

quang-ngai-1.jpg
Nạn nhân Lê Tấn Duy trình bày vụ việc trước Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tại buổi tiếp xúc cử tri ở Quảng Ngãi.

Theo đó, Công an huyện Mộ Đức cho rằng ông Hùng chỉ “kẹp cổ” Duy lôi ra ngoài, nhưng sau khi gia đình Duy khiếu nại, Công an huyện Mộ Đức lấy lý do khác là ông Hùng “hất tay”… để không khởi tố. Từ đầu năm 2017 đến nay, nạn nhân Lê Tấn Duy gửi đơn kêu cứu tới các cơ quan chức năng nhưng vụ việc vẫn không được giải quyết đúng người - đúng tội. Vào tháng 1/2022, VKSNDTC xác định “có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm”!

Qua nhiều lần thay đổi tình tiết, các cơ quan chức năng huyện Mộ Đức ghi nhận lời khai của hung thủ trực tiếp gây thương tích cho Lê Tấn Duy với 28%. Tại Quyết định giải quyết khiếu nại số 938/QĐ-VKS ngày 13/10/2017 của VKSND huyện Mộ Đức ghi lời khai của ông Hùng: “Tôi dùng tay phải kẹp cổ Duy từ phía sau, kéo Duy ra ngoài đường… Sau đó, tôi dùng tay phải bóp cổ Duy. Lúc này anh Sơn ôm kéo tôi từ phía sau, tôi thả Duy ra và đi về, không có việc quay lại lần thứ hai đánh Lê Tấn Duy gây thương tích”.

Tại Thông báo số 61/TB ngày 31/8/2018, Công an huyện Mộ Đức nêu: Căn cứ vào dấu vết thương tích của Lê Tấn Duy được mô tả trong hồ sơ bệnh án, trong kết luận giám định và các tài liệu thu thập được, xác định thương tích của Lê Tấn Duy là do lần ngã bất tỉnh (lần 2) gây nên… Ngoài ra, cho rằng ông Hùng dùng tay phải hất trúng tay Duy làm cho Duy ngã ngửa, ông Hùng thấy vậy bỏ về. Việc ông Hùng dùng tay “hất” trúng vào tay Duy làm Duy ngã dẫn đến thương tích là ngoài sự mong muốn và ý thức chủ quan của ông Hùng.

quang-ngai-2.jpg
 Cơ quan điều tra dựng lại hiện trường vụ việc.

Ghi lời khai tại Bút lục 196, 199 và 200, ông Nguyễn Minh Hùng khai dùng tay phải bóp cổ Duy ngay chỗ trái khế chứ không đánh Duy ở lần thứ nhất. Và lần thứ hai khi Duy dùng tay chỉ vào mặt ông Hùng thì ông Hùng dùng tay phải hất trúng vào tay Duy.

Qua nội dung dẫn chứng trên, rõ ràng lời khai của ông Hùng mâu thuẫn nhau. Sau đó, ông Hùng đã thừa nhận tiếp xúc với Lê Tấn Duy ở lần thứ nhất và lần thứ hai.

Theo Quyết định giải quyết khiếu nại số 929/QĐ-VKS ngày 21/9/2018 của VKSND huyện Mộ Đức, ghi nhận lời khai nhân chứng Lê Thị Thúy: Nhìn thấy ông Nguyễn Minh Hùng dùng tay tát vào mặt Duy, Duy ngã nằm xuống đường và dùng hai chân quẫy đạp ông Hùng ở lần thứ nhất và lần thứ hai thấy ông Hùng dùng tay phải tát vào mặt Duy phía bên trái một cái, rồi dùng tay phải đẩy mạnh vào ngực Duy làm cho Duy ngã ngửa nằm ở mép đường phía Nam và bất tỉnh (Bút lục 61, 63 và 167).

Lời khai của nhân chứng Lê Thị Thúy phù hợp với thương tích của Lê Tấn Duy. Cụ thể chẩn đoán: Tụ máu dưới màng cứng thái dương trái (lời khai dùng tay tát vào mặt Duy – lần 1 và dùng tay phải tát vào mặt Duy phái bên trái – lần 2); dịch ổ bụng (dùng tay phải đẩy mạnh vào ngực Duy); nứt sọ hố sau (khớp lời khai Duy ngã ngửa nằm ở mép đường phía Nam và bất tỉnh). Các chấn thương trực tiếp dẫn đến triệu chứng “Xuất huyết dưới nhện” và “Vết máu liềm – lều tiểu não”.

quang-ngai-3.jpg
Nạn nhân Lê Tấn Duy chụp sọ não với nhận định thương tích cao hơn 28%.

Anh Lê Tấn Tỵ (em ruột Lê Tấn Duy) nói: “Từ ngày xảy ra vụ việc đến nay, ông Nguyễn Minh Hùng chưa có lời xin lỗi nào mà còn thách thức pháp luật và gia đình chúng tôi”.

Anh Tỵ cho rằng, trong quá trình điều tra của Công an huyện Mộ Đức, “giám định thương tích quá chậm”. Cụ thể, theo anh Tỵ, ngày 30/1/2017 anh Duy được đưa đi cấp cứu. Đến ngày 1/2/2017, mẹ anh đã trình báo tố giác tội phạm, lúc này anh Duy đang điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng nhưng Công an huyện không liên hệ giám định thương tích.

“Họ để sau 70 ngày mới giám định thì quá vô lý. Đồng thời lấy lời khai khi anh Duy bị thương tích sọ não, không còn minh mẫn, tinh thần bất ổn mà quy chụp trong kết luận điều tra lại thiếu cơ sở”, anh Tỵ nói.

Vụ việc trên đang được Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Tỉnh ủy Quảng Ngãi quan tâm, chỉ đạo giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ “hất tay” gây thương tích 28%: Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị gia đình nạn nhân cung cấp hồ sơ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO