Nhịp cầu công lý

“Học viện Minh Trí Thành” và dấu hỏi về mức phí "khủng" cho các khóa đào tạo triệu view

Trang Nguyễn 28/05/2026 - 06:02

Liên tục quảng bá rầm rộ các chương trình đào tạo nuôi dạy con, chữa lành tâm lý, phát triển bản thân trên mạng xã hội, Học viện Minh Trí Thành thu hút hàng nghìn người tham gia. Tuy nhiên, phía sau sức hút của những chương trình đình đám này đang xuất hiện không ít dấu hỏi về nội dung đào tạo, tính chuyên môn và hiệu quả thực tế.

Nhìn vào danh mục chương trình trên website minhtrithanh.com của Học viện Minh Trí Thành, có thể thấy các chương trình đều được đặt những cái tên giàu tính truyền cảm hứng như “Đường đến trái tim con”, “Phụ nữ tỉnh thức”, “Kiến tạo”, “Nâng tầm”, “Khai minh tâm trí” “Master Coach”… Mức học phí được công khai dao động từ 10 triệu đến 250 triệu đồng, tùy từng cấp độ. Các lớp được tổ chức linh hoạt dưới cả hai hình thức trực tuyến (online) và trực tiếp.

screenshot-2026-05-21-150657.png
Các khóa học tại Minh Trí Thành được quảng bá với nhiều nội dung về chữa lành và phát triển bản thân.

Chương trình giúp mọi lứa tuổi “chữa lành”?

Học viện Minh Trí Thành được thành lập ngày 05/3/2020 địa chỉ tại tầng 4, tòa nhà thương mại Parkview, đường Huyền Quang, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh; tên gọi đầy đủ là Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành.

Trong các nội dung truyền thông, bà Nguyễn Thị Lanh (thường được giới thiệu với tên gọi “Cô Lanh” - PV), xuất hiện với vai trò đại diện học viện và kể lại hành trình cá nhân như một minh chứng cho giá trị của các chương trình đào tạo. Trong nhiều video, bà nhấn mạnh quan điểm rằng: May mắn lớn nhất của đời người không phải là có thêm tiền bạc, mà là được ai đó nâng mình lên một nền tảng cao hơn.

Bà Lanh cho biết, bản thân từng đầu tư hàng tỷ đồng cho việc học trong và ngoài nước, nhiều lần chi trả các khóa đào tạo quốc tế trị giá từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn USD mà không đắn đo về chi phí. Theo chia sẻ này, việc mạnh tay đầu tư cho giáo dục và phát triển bản thân chính là nền tảng giúp bà đạt được tự do tài chính và vị thế hiện tại.

Ở một video khác, đề cập đến chương trình "đào tạo thôi miên", bà cho biết: Học viện Minh Trí Thành đã đăng ký với Hiệp hội Thôi miên Hoa Kỳ và đủ điều kiện cấp bằng, như vậy đồng nghĩa bạn đang được học với giảng viên học viện, Hiệp hội Thôi miên Hoa Kỳ với hai con dấu chứng nhận, trong đó có dấu của Hiệp hội.

Bà Nguyễn Thị Lanh cho biết người tham gia có thể nhận bằng mang dấu của Hiệp hội Thôi miên Hòa Kỳ

Đối với khóa “Nâng tầm”, bà Lanh công bố mức học phí khoảng 250 triệu đồng cho một năm học. Theo giới thiệu, học viên sẽ tham gia hàng chục quy trình “chữa lành”, các buổi học diễn ra mỗi tối hàng tuần cùng nhiều hoạt động trải nghiệm như: Leo Fansipan, tham gia trại huấn luyện bứt phá và kinh doanh, cùng các chương trình ngoại khóa khác. Khóa đào tạo yêu cầu đặt cọc tối thiểu 10 triệu đồng và được quảng bá là "chỉ dành cho những người thực sự khao khát thay đổi". Các chi phí liên quan đến ăn ở, di chuyển và hoạt động thực tế do học viên tự chi trả.

Bên cạnh “Nâng tầm”, các chương trình khác cũng có mức giá đáng chú ý: Từ 10 đến 20 triệu đồng cho khóa “Kiến tạo”, 250 triệu đồng mỗi năm cho “Nâng tầm” và 488 triệu đồng cho chương trình “Master Coach”. Bà Lanh cũng cho biết, nhiều học viên đã tham gia gói “coach cá nhân” với chi phí cao, đồng thời khẳng định mức phí này là “quá rẻ” so với giá trị mà học viên nhận lại.

screenshot-2026-05-21-151353.png
Nhiều chương trình của Minh Trí Thành được bà Lanh giới thiệu có mức học phí từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Làm rõ về giá trị bằng cấp nhận được sau khi tham gia các khóa đào tạo, đại diện của Công ty Minh Trí Thành, ông Lương Quốc Hưng - Trưởng ban Truyền thông nội bộ công ty nhấn mạnh: "Bên anh là công ty cổ phần, khi khách hàng đến với Minh Trí Thành tham gia các khóa đào tạo thì sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ chứng nhận rằng bạn đã hoàn thành tham gia chương trình giảng dạy của Minh Trí Thành… Tất cả các chứng chỉ này sẽ không có tính pháp lý để đi công chứng hay xin việc, mà chỉ để sử dụng trong lĩnh vực mà khách hàng đã tham gia khóa đào tạo".

Từ những nội dung được bà Nguyễn Thị Lanh đề cập trong video liên quan đến việc “cấp bằng” cho người tham gia các chương trình đào tạo, dư luận đặt câu hỏi liệu đây có phải là cách diễn đạt vượt quá phạm vi thực tế nhằm tăng sức hút cho các chương trình, qua đó thu hút người tham gia bằng những thông điệp mang tính quảng bá hấp dẫn hay không?

Theo tìm hiểu, mô hình hoạt động của Minh Trí Thành thường bắt đầu bằng các buổi chia sẻ miễn phí nhằm thu hút cộng đồng, sau đó giới thiệu và “upsell” (bán thêm) các khóa đào tạo chuyên sâu có chi phí cao. Tuy nhiên, mức học phí theo cập nhật mới nhất đã được điều chỉnh linh hoạt hơn tùy từng nhóm đối tượng.

Nhiều tranh cãi phía sau các chương trình đào tạo

Dù được quảng bá như những chương trình giúp “chữa lành”, “nâng tầm” và khai mở tiềm năng cá nhân, mô hình hoạt động cùng cách thu phí của đơn vị này vẫn khiến không ít người tham gia đặt dấu hỏi về tính minh bạch và mục đích thực sự phía sau.

Theo thông tin một số người dân phản ánh, Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành (có văn phòng tại Tầng 3, Tòa nhà Intan, 97 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Lương; cùng một số cá nhân (nêu trong đơn) liên quan có dấu hiệu tổ chức các lớp học, khóa học mang danh nghĩa chữa lành tâm linh, yêu cầu học viên đóng khoản phí lớn nhằm chiếm đoạt tiền.

Theo nội dung phản ánh, học viện Minh Trí Thành đã biên soạn các tài liệu được gọi là “giáo trình để giảng dạy” nhằm thao túng tâm lý học viên, yêu cầu các học viên thực hiện các động tác mê tín dị đoan, gây ảnh hưởng đến học viên và gia đình. Một học viên theo học cho biết, đã nộp tổng cộng hơn 700 triệu đồng cho các chương trình tại đây.

Trong một thông tin khác được phản ánh, công ty có dấu hiệu cung cấp dịch vụ trái phép và thu lợi bất chính. Theo nội dung phản ánh, dù quảng bá các dịch vụ “chữa lành - trị liệu tâm lý - nâng tầm năng lực”, ngành nghề đăng ký của doanh nghiệp chỉ là “dịch vụ hỗ trợ giáo dục”, không bao gồm hoạt động trị liệu tâm lý hay khám, chữa bệnh theo quy định pháp luật. Người này cho biết đã nộp 488 triệu đồng cho chương trình, nhưng quyền lợi của mình đã không được đảm bảo như quảng cáo.

Để rộng đường dư luận, PV đã có buổi làm việc với công ty và được bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Tổng Giám đốc của Công ty Minh Trí Thành cho biết, “gọi là học viện là gọi tắt, còn thực ra là công ty”, Học viện Minh Trí Thành không phải cơ sở khám chữa bệnh, hay đào tạo giáo dục nên gọi là các chương trình và không phải là khóa học. Tại học viện, luôn có những khẩu hiệu tích cực đối với ngay cả nhân sự, được gọi là văn hóa “có đọc nghi thức buổi sáng” và không phải là mê tín dị đoan.

Bà Hằng cũng cho rằng: “Trong các nội dung chia sẻ của cô Nguyễn Thị Lanh, các thuật ngữ được sử dụng theo nghĩa phổ biến trong lĩnh vực phát triển kỹ năng mềm cho các cá nhân, quản trị cảm xúc và truyền động lực sống tích cực”.

Trước nhiều thông tin phản ánh về Minh Trí Thành, ông Lương Quốc Hưng - Trưởng ban Truyền thông nội bộ công ty cho biết, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an TP Hải Phòng đã từng tiến hành xác minh về Minh Trí Thành và đã có những quyết định là qua điều tra không có các dấu hiệu như đơn phản ánh.

Thực tế theo tài liệu Báo Công lý tiếp nhận, đầu năm 2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã có phiếu chuyển đơn đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh về nội dung tố cáo: Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành có hành vi mở các lớp học, khóa học về tâm linh mang danh chữa lành, yêu cầu đóng các khoản phí cao nhằm mục đích chiếm đoạt tiền...; tuyên truyền, bóp méo lịch sử gây ảnh hưởng xấu đến các học viên cùng gia đình..."

Ngoài ra, đối với những thông tin cho rằng Minh Trí Thành có những cam kết với người tham gia vào như “chữa lành hoàn toàn” hay “đổi đời”, “thôi miên”, đại diện phát ngôn của Minh Trí Thành khẳng định: Minh Trí Thành không có bất kỳ cam kết nào đối với người tham gia các chương trình, Minh Trí Thành chỉ cung cấp các giải pháp của các vấn đề được nêu.

Thiết nghĩ, sự phát triển mạnh mẽ của các khóa học chữa lành, phát triển bản thân cho thấy nhu cầu lớn của nhiều người trong việc tìm kiếm sự thay đổi về tinh thần và cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh những lời quảng bá truyền cảm hứng, các phản ánh liên quan đến nội dung chương trình, phương thức tư vấn và mức chi phí cũng đặt ra không ít câu hỏi cần được làm rõ.

Những tranh cãi xoay quanh mô hình hoạt động của Minh Trí Thành giờ đây không chỉ là câu chuyện của riêng một đơn vị, mà còn phản ánh khoảng trống trong việc kiểm soát, định danh và quản lý các hoạt động “chữa lành”, phát triển bản thân đang nở rộ hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Học viện Minh Trí Thành” và dấu hỏi về mức phí "khủng" cho các khóa đào tạo triệu view
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO