Vụ “cát tặc” tại rừng phòng hộ: Xử lý nghiêm về quản lý nhà nước

Dương Vương| 04/11/2021 08:27

BVCL - Qua buổi kiểm tra khẩn cấp, ông Vũ Minh Tâm – Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) xác nhận Báo Công lý phản ánh thông tin về vụ việc khai thác cát trái phép tại khu rừng phòng hộ thuộc xã Phổ An đúng thực tế sự việc.

vu-cat-tac-rung-phong-ho-ngay-3-11-quang-ngai-1.jpg
Công ty Phúc Lập khai thác cát sâu dưới lòng rừng phòng hộ, nguy cơ ngã đổ cây rừng phi lao gần vị trí khai thác.

Trước đó, ngày 1/11, Báo Công lý có bài phản ánh “Quảng Ngãi: “Cát tặc” lộng hành tại rừng phòng hộ”.

Cùng ngày (1/11), Sở Tài nguyên và Môi trường có công văn hỏa tốc yêu cầu UBND thị xã Đức Phổ kiểm tra theo thẩm quyền về thông tin Báo Công lý phản ánh. Đồng thời, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Công an thị xã Đức Phổ khẩn trương kiểm tra.

Trong sáng ngày 2/11, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ cùng cơ quan chức năng và Công an thị xã Đức Phổ tổ chức kiểm tra thực tế tại xã Phổ An.

Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, Vũ Minh Tâm cho biết: “Xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân để cải tạo làm khu nghĩa địa, ý dân cũng thiết thực nên UBND xã tạo điều kiện. Thế nhưng, công tác quản lý nhà nước của địa phương quá kém, đúng theo quy định, xã phải báo cáo và kiến nghị để cấp trên xin điều chỉnh quy hoạch, sau đó phải được cấp tỉnh cho phép. Vị trí xâm phạm thuộc quy hoạch rừng phòng hộ với 3,2 héc-ta. Doanh nghiệp tự ý thi công cải tạo và có việc đưa cát bán ra ngoài trên phạm vi 0,9 héc-ta. Đối với cây rừng phi lao bị hư gốc, chết từ những năm trước đây”.

vu-cat-tac-rung-phong-ho-ngay-3-11-quang-ngai-2.jpg
Doanh nghiệp chiếm dụng cát thiên nhiên tập kết trong các khu nghĩa địa ở xã Phổ An để thu lợi bất chính.

Giai đoạn ban đầu Công ty TNHH MTV Phúc Lập tự ý khai thác cát, đem bán ra ngoài thị trường đã bị UBND xã Phổ An lập biên bản, xử phạt mức 05 triệu đồng.

vu-cat-tac-rung-phong-ho-ngay-3-11-quang-ngai-3.jpg
UBND thị xã Đức Phổ khẳng định ông Nguyễn Minh Hà – Chủ tịch UBND xã Phổ An lỏng lẻo trong công tác quản lý nhà nước.

Trao đổi với Phóng viên Báo Công lý ngày 2/11, ông Vũ Minh Tâm – Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ nói: “Ngay khi Báo Công lý phản ánh, trong chiều ngày 1/11, UBND huyện chỉ đạo Công an thị xã Đức Phổ kiểm tra tại hiện trường trong ngày, xác định việc khai thác cát ở rừng phòng hộ đúng thực tế mà Báo Công lý nêu. Qua chỉ đạo của Thường trực Thị ủy Đức Phổ, UBND thị xã Đức Phổ xác định tinh thần, trách nhiệm của lãnh đạo xã Phổ An yếu kém; đồng thời xem xét xử lý nghiêm về công tác quản lý nhà nước”.

Giao Công an thị xã Đức Phổ tiếp tục điều tra làm rõ vị trí khai thác cát trái phép, làm việc với Công ty TNHH MTV Phúc Lập để xác định khối lượng cát bán thương mại và báo cáo cho UBND thị xã Đức Phổ tiến hành xử lý theo thẩm quyền.

Báo Công lý tiếp tục theo dõi và thông tin vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ “cát tặc” tại rừng phòng hộ: Xử lý nghiêm về quản lý nhà nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO