Tòa tuyên án

Tuyên án vụ sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Phong Vân 02/06/2023 - 07:13

Sau 3 ngày xét xử, chiều 31/5, TAND TP.HCM đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Chu Tiến Dũng (SN 1962, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn và 9 đồng phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

HĐXX nhận định, các bị cáo trong vụ án đều là những người có trình độ học vấn cao, có nhận thức pháp luật, được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác của mình, đa số là lãnh đạo.

Tuy nhiên, vì động cơ cá nhân, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội, gây thất thoát về tài sản lớn cho Nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Chu Tiến Dũng bị xác định là chủ mưu, thực hiện xuyên suốt toàn bộ hành vi phạm tội.

hdxx(1).jpg
HĐXX tuyên án

Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt Chu Tiến Dũng 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Cùng tội danh trên, các bị cáo Nguyễn Hoành Hoa (cựu Chủ tịch HĐTV CNS) 4 năm tù, Nguyễn Hoàng Anh (nguyên Chánh văn phòng, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐTV CNS) 3 năm 6 tháng tù, Đỗ Văn Ngà (Kế toán trưởng CNS) 4 năm tù. Hoàng Minh Trí (nguyên thành viên HĐQT TIE, Phó Giám đốc Công ty phát triển công viên phần mềm Quang Trung thuộc CNS) 3 năm tù, Lê Viết Ba (nguyên Phó phòng kế toán CNS) 3 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 2 – 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền gây thiệt hại.

Trước đó, đại diện VKS đã luận tội và đề nghị mức án  bị cáo Chu Tiến Dũng 7-8 năm tù, Đỗ Văn Ngà (SN1967, Kế toán trưởng CNS) 6-7 năm tù, Nguyễn Hoành Hoa (SN 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên CNS) 3-4 năm tù, Nguyễn Hoàng Anh (SN 1982, cựu Phó Tổng Giám đốc CNS) 3-4 năm tù.

Sáu bị cáo còn lại bị đề nghị từ 15-36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trong phần xét hỏi tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

tranh-03.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - CNS là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TP.HCM, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Ngày 21/8/2019, Thanh tra TP.HCM ban hành Kết luận thanh tra số 24/KL-TTTP-P6 và chuyển hồ sơ, tài liệu kèm theo cho Cục An ninh kinh tế Bộ Công an để điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn.

Ngày 26/01/2021, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV".

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2015 đến 2018, tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, với nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Chu Tiến Dũng, Nguyễn Hoành Hoa, Đỗ Văn Ngà, Nguyễn Hoàng Anh, Vũ Lê Tùng, Phạm Thúy Oanh, Nguyễn Đức Vượng, Hoàng Minh Trí, Lê Viết Ba và Huỳnh Tấn Tư đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí hơn 22 tỷ đồng.

Trong đó, hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng của CNS (từ ngày 27/4/2016 đến 28/6/2018) của Dũng và đồng phạm gây thất thoát hơn 17 tỷ đồng.

Hành vi vi phạm trong việc CNS thực hiện thoái vốn tại TIE của Dũng và đồng phạm gây thất thoát 4,6 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên án vụ sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO