Tuyên án nhóm thanh niên hỗn chiến tại khu vực cầu Rào

Vũ Ba| 07/07/2022 14:37

BVCL - TAND TP. Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, xét xử nhóm thanh niên dùng hung khí hỗn chiễn khiến 2 người bị thương, tại khu vực cầu Rào vào dịp Tết Dương lịch 2022.

anh-tuyen-an-nhom-hon-chien.jpg
Các bị cáo (đồng phục xanh) tại phiên tòa

Trước đó, vào đêm 1/1/2022, hàng chục thanh thiếu niên dùng tuýp sắt, giáo chọc, chai thủy tinh… đánh nhau hỗn loạn tại khu vực vòng xuyến cầu Rào, thuộc địa bàn khu dân cư Phú Hải 3, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc, tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu. Cơ quan điều tra thu giữ tại hiện trường 3 tuýp sắt, 1 dao bầu, 1 xe máy, một số chai lọ thủy tinh bị vỡ và ghi thu một số vết máu…

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã xác định được hơn 50 đối tượng, chia thành 2 nhóm tham gia vụ gây rối trật tự công cộng trên.

Một nhóm chủ yếu là các thanh thiếu niên cư trú trên địa bàn phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh (nhóm Hưng Đạo) do Trần Đức Mạnh cầm đầu. Nhóm thứ 2 chủ yếu cư trú trên tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh (nhóm Hòa Nghĩa) do Phạm Phú Thuyết cầm đầu.

Sau khi làm việc với các đối tượng, cơ quan công an thu giữ thêm 1 tuýp sắt gắn dao bầu, 5 ống sắt và nhiều tang vật liên quan khác.

Theo điều tra, Trần Đức Mạnh và Phạm Phú Thuyết khai nhận, từ khoảng tháng 12/2021, thông qua mạng xã hội, 2 nhóm thanh niên ở phường Hưng Đạo và phường Hòa Nghĩa phát sinh mâu thuẫn, xích mích với nhau. Do đó, 2 nhóm thanh thiếu niên tập trung chuẩn bị hung khí đi đánh nhau để thị uy, phân chia cao thấp.

Nhóm thanh thiếu niên ở phường Hưng Đạo góp tiền đưa cho Mạnh còn nhóm ở phường Hòa Nghĩa góp tiền đưa cho Thuyết để mua sắm, chế tạo hung khí, chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến.

Khoảng 21h30 ngày 1/1/2022, nhóm ở phường Hưng Đạo tập trung tại bờ đê phường Đa Phúc rồi đến căn nhà hoang ở Chợ Hương lấy hung khí, phân chia cho nhau, sau đó lên xe máy chở nhau đi tìm nhóm Hòa Nghĩa.

Về phía nhóm ở phường Hòa Nghĩa tụ tập ở ngã ba đường Phạm Văn Đồng - TL402 (phường Hòa Nghĩa, Dương Kinh). Tại đây, Lưu Phú Thuyết và Vũ Đức Toàn mang theo 15 hàn dao bầu, tuýp sắt vót nhọn đầu, rồi cả nhóm lên xe máy phóng về hướng vòng xuyến cầu Rào.

Tại khu vực vòng xuyến cầu Rào, 2 nhóm xông vào dùng hung khí, chai lọ hỗn chiến với nhau.

Quá trình đánh nhau, Cường, Mạnh, Triều, Đức, Quyến, Phong, Huy, Đạt (bên nhóm Hưng Đạo) dùng tuýp sắt và nhảy vào đánh Đặng Chung Kiên, Đỗ Vũ Công Phú (bên nhóm Hòa Nghĩa) khiến Kiên và Phú bị thương.

Kết quả giám định pháp y, Đỗ Vũ Công Phú bị thương tích làm giảm 2% sức khỏe, Đặng Chung Kiên bị thương tích làm giảm 16% sức khỏe.

Căn cứ tài liệu vụ án, kết quả tranh tụng tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Trần Đức Mạnh 42 tháng tù; Lưu Phú Thuyết 36 tháng tù; Đỗ Thành Đạt 30 tháng tù (cộng với 18 tháng án tù của bản án trước), tổng hợp Đạt chịu mức án 48 tháng tù; Cao Đức Doanh 30 tháng tù; Vũ Đức Toàn 30 tháng tù; Vũ Duy Thái Dương 18 tháng tù; Đặng Chung Kiên 15 tháng tù; các bị cáo còn lại bị phạt từ 15 đến 24 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng”.

Do các bị cáo và nhiều người liên quan trong độ tuổi vị thành niên nên tại phiên tòa có 10 bào chữa viên thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo.

Ngoài các bị cáo, những người liên quan được triệu tập đến tòa và người tham cũng rất đông. Để bảo đảm an toàn phiên tòa xét xử, CATP Hải Phòng đã huy động Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP, Trại tạm giam CATP, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng Hậu cần và Công an quận Hải An phối hợp triển khai các biện pháp, lực lượng bảo đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau khi phiên tòa diễn ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên án nhóm thanh niên hỗn chiến tại khu vực cầu Rào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO