Tử hình kẻ giết chị ruột để cướp tài sản

M.Đức| 13/04/2022 09:20

BVCL - Mới đây, TAND tỉnh An Giang tuyên Lê Lâm Trường (27 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) tử hình về 2 tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, gia đình Trường làm dịch vụ cầm đồ tại nhà. Khoảng 20 giờ ngày 7/3/2021, cha mẹ của Trường đi khám bệnh ở TP.HCM nên đã nhờ con gái là Lê Thị Kim An (chị ruột Trường) đến ngủ trông coi nhà cùng Trường.

giet-chi-gai-cuop-tai-san.jpg
Bị cáo Trường tại tòa

Hôm đó, chị An đi cùng Trường đến nhà bố mẹ. Trong lúc nằm võng, Trường nảy sinh ý định giết chị gái để chiếm đoạt tài sản của cha mẹ.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Trường cầm thanh sắt đánh vào đầu của chị An. Khi chị gái bò vào gầm giường, Trường bịt miệng, bóp cổ khiến nạn nhân bất tỉnh.

Bị cáo sau đó phá khóa tủ lấy 100 triệu đồng và 6 chiếc nhẫn. Khi phát hiện chị An còn cử động, Trường cầm thanh sắt đánh nạn nhân tử vong. Trên đường bỏ trốn, bị cáo bán 6 chỉ vàng được 152 triệu đồng.

Quá trình lẩn trốn, Trường đã rủ bạn gái quen trên mạng xã hội đi du lịch ở TP Đà Nẵng. Đến ngày 13/4, Trường bị bắt truy nã tại TP Đà Nẵng.

Tại tòa, bị cáo tỏ ra ăn năn, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Lâm Trường tử hình về tội “Giết người”, 12 năm tù về tội “Cướp tài sản”; tổng mức hình phạt đối với bị cáo Trường là tử hình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử hình kẻ giết chị ruột để cướp tài sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO