Tòa án với công dân
Vấn đề và Sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Nhịp cầu công lý
Công lý và đời sống
Media
Tòa án với công dân
Tin tức xét xử
Tòa án địa phương
Vinh danh thẩm phán
Án lệ - Văn bản
Vấn đề và Sự kiện
Thời sự
Kinh tế
Văn hóa
Xã hội
Tin quốc tế
Phòng chống tham nhũng
Đầu tư công
Đấu giá, Đấu thầu
Nhịp cầu công lý
Thư bạn đọc
Theo dấu đơn thư
Phản hồi thông tin bạn đọc
Tư vấn pháp luật
Công lý và đời sống
Đời sống
Kinh doanh
Pháp luật
Bảo vệ người tiêu dùng
Diễn đàn pháp lý
Y tế - Giáo dục
Media
Infographic
Emagazine
Podcast
Video
tử hình;
Bỏ tử hình 8 tội danh trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng
Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp 46, chiều 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo giải trình, tiếp thu dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS).
Thời sự
Bỏ tử hình 8 tội danh thể hiện chính sách hình sự tiến bộ và nhân đạo
Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 9, sáng 27/5, đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS).
Cân nhắc hình phạt đối với tội vận chuyển ma túy và sản xuất thuốc giả
Chiều 20/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ quan điểm về việc giữ hay loại bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh, trong đó tập trung vào các nhóm tội liên quan đến ma túy và hàng giả, đặc biệt là thuốc giả.
Đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh, trong đó có tội tham ô
Sau hơn 8 năm thi hành, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã bộc lộ nhiều vuớng mắc, trong đó, các quy định về hình phạt tử hình còn nhiều bất cập.
Người có hành vi sản xuất thuốc giả có thể bị tử hình
Căn cứ Điều 194 Bộ luật Hình sự 2015 thì người có hành vi sản xuất thuốc giả có thể phải chịu trách nhiệm cao nhất là tử hình nếu gây ra các hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Đối tượng buôn gần 2,4kg ma túy lĩnh án tử hình
Trương Tất Hảo (54 tuổi) bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên án tử hình, còn Vũ Văn Sỹ (39 tuổi) bị phạt tù chung thân do buôn gần 2,4kg ma túy.
Chuẩn bị xét xử phúc thẩm Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2)
Theo kế hoạch, ngày 25/3/2025, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm giai đoạn 2. Phiên tòa có 28 bị cáo, được xét xử do có kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan và 69 cá nhân, tổ chức khác.
Đề nghị án tử hình với đường dây ma túy do bà trùm Oanh “Hà” cầm đầu
Qua điều tra, Viện KSND TP.HCM xác định bà trùm Oanh "Hà" đóng vai trò chủ mưu trong đường dây vận chuyển, mua bán và tàng trữ trái phép các loại ma túy với tổng số lượng hơn 626kg. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng về ma túy, VKS đề nghị án tử hình với 28 đối tượng, 5 bị cáo khác bị đề nghị mức án chung thân.
Tòa tuyên án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan
Ngày 3/12, TAND Cấp cao TP. Hồ Chí Minh tiến hành tuyên án phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị tổ chức liên quan.
Bị cáo Trương Mỹ Lan khẩn cầu xin giảm án tử hình
Ngày 26/11, TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục xem xét lại mức án tử hình đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm gây thiệt hại hơn 673.000 tỉ đồng cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) ở giai đoạn 1.
Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị y án tử hình
Sáng ngày 15/11, Đại diện VKSND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đề nghị mức án tử hình với bà Trương Mỹ Lan trong tội tham ô tài sản.
Văn phòng Chủ tịch nước trả lời kiến nghị cử tri Trà Vinh về ân giảm án tử hình
Văn phòng Chủ tịch nước vừa có ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh đề nghị xem xét, giải quyết đơn xin ân giảm của người bị kết án tử hình.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO