Trong hơn hai thập kỷ cống hiến cho ngành nhãn khoa, TS.BS Đặng Xuân Nguyên không chỉ là một chuyên gia hàng đầu mà còn là biểu tượng của lòng tận tâm và niềm tin đối với người bệnh. Tại Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hà Nam, ông đã mang ánh sáng và sự tự tin cho hàng nghìn bệnh nhân.
Với hơn 30.000 ca phẫu thuật khúc xạ thành công – từ ReLEx SMILE, Femto Lasik, Lasik đến SmartSurface – cùng hàng chục nghìn ca Phaco, Dịch kính – Võng mạc, lỗ hoàng điểm, bong võng mạc…, TS.BS Đặng Xuân Nguyên, hiện đang là giám đốc tại Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hà Nam đã giúp hàng nghìn bệnh nhân lấy lại được ánh sáng và sự tự tin.
Không dừng lại ở tay nghề xuất sắc, TS.BS Đặng Xuân Nguyên còn tiên phong đưa các dịch vụ nhãn khoa kỹ thuật cao của Thủ đô về các tỉnh, giúp người dân không phải lặn lội lên Hà Nội để tiếp cận y tế chất lượng cao.

PV: Thưa bác sĩ, cơ duyên nào đưa ông đến với ngành nhãn khoa và giữ ông gắn bó suốt hơn 20 năm qua?
TS.BS Đặng Xuân Nguyên: Ngay từ khi còn là sinh viên y khoa, tôi đã bị cuốn hút bởi đôi mắt – cơ quan nhỏ bé nhưng lại mở ra cả thế giới cho con người. Tôi luôn tin rằng, một đôi mắt sáng khỏe không chỉ giúp nhìn rõ mà còn mang lại tự tin, hạnh phúc và chất lượng sống tốt hơn.
Niềm tin ấy đã giữ tôi ở lại với nghề hơn 20 năm qua – từ những ngày miệt mài học hỏi tại Bệnh viện Mắt Trung Ương cho đến khi đảm nhiệm vai trò Giám đốc chuyên môn tại nhiều bệnh viện lớn.
Và đến hôm nay, tôi vẫn giữ nguyên cảm giác hạnh phúc như lần đầu khi nghe bệnh nhân vui mừng, hạnh phúc sau mỗi ca mổ: “Tôi nhìn rõ rồi!”. Đây cũng chính là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục học hỏi, không ngừng tiến bộ và mang những kỹ thuật hiện đại nhất đến gần hơn với người dân.

PV: Điều gì thôi thúc ông rời bỏ vị trí ở các bệnh viện lớn của Thủ đô để trở về xây dựng một cơ sở nhãn khoa tại Ninh Bình – nơi trước đây người dân còn ít cơ hội tiếp cận y tế chất lượng cao?
TS.BS Đặng Xuân Nguyên: Với tôi, nghề y không chỉ là kỹ thuật và kiến thức – đó là sứ mệnh. Tôi chọn đặt trụ sở bệnh viện tại Ninh Bình thay vì tiếp tục ở Hà Nội vì muốn đưa dịch vụ nhãn khoa chất lượng cao đến gần hơn với người dân ngoại thành và các tỉnh lân cận, giúp họ không phải chịu cảnh di chuyển xa, tốn thời gian và chi phí. Tôi luôn tâm niệm rằng: “Người dân xứng đáng được hưởng dịch vụ y tế ở tiêu chuẩn Thủ đô ngay tại địa phương mình.”
Từ năm 2021 đến nay, Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hà Nam đã thực hiện thành công hàng nghìn ca phẫu thuật, với hơn 70% bệnh nhân đến từ các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Thanh Hóa, Thái Bình, Hòa Bình… Điều này đã minh chứng cho nỗ lực “mang tiêu chuẩn y tế Thủ đô đến gần hơn với người dân các tỉnh lẻ”.
PV: Điều gì làm ông tự hào nhất trong hành trình dài gắn bó với nghề?
TS.BS Đặng Xuân Nguyên: Điều khiến tôi tự hào không phải là con số hơn 30.000 ca mổ Phaco hay hàng chục nghìn ca khúc xạ thành công, mà là niềm tin của bệnh nhân và khả năng đưa những dịch vụ hiện đại, đặc biệt là mổ cận, đến gần hơn với người dân các tỉnh.
Tại Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hà Nam, chúng tôi đầu tư đồng bộ thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế, đồng thời quy tụ đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Nhờ đó, người dân không cần đi xa vẫn được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao, từ phẫu thuật khúc xạ, Phaco thay thủy tinh thể đến các ca Dịch kính – Võng mạc, thậm chí là những ca bệnh hiếm và phức tạp.
.jpg)
.jpg)
Từ người nông dân vùng xa cho đến các nhân vật nổi tiếng như Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, NSND Lê Mai, Hoa hậu Hương Giang…, họ đều tin tưởng gửi gắm đôi mắt cho tôi. Nhìn thấy họ ra về với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng, đó chính là phần thưởng quý giá nhất của người bác sĩ.
Không chỉ dừng lại ở Bệnh viện Mắt Hà Nội – Hà Nam, tôi còn xây dựng hệ thống bệnh viện nhãn khoa kết nối nhiều tỉnh, để sứ mệnh “đưa tiêu chuẩn y tế Thủ đô về gần hơn với người dân” trở thành hiện thực, chứ không còn là câu chuyện của một cơ sở duy nhất.
PV: Có lẽ điều khiến nhiều người ấn tượng nhất là việc ngay tại Ninh Bình, bệnh nhân vẫn có thể mổ cận bằng công nghệ tiên tiến như ở Thủ đô. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm về Trung tâm phẫu thuật khúc xạ của Bệnh viện?
TS.BS Đặng Xuân Nguyên: Trung tâm phẫu thuật khúc xạ được tôi và đội ngũ tâm huyết xây dựng với mục tiêu tạo ra một địa chỉ tin cậy, nơi người dân các tỉnh không cần phải lên Hà Nội vẫn có thể được thăm khám, tư vấn và phẫu thuật bằng những công nghệ hiện đại nhất.
.png)
Chúng tôi triển khai đầy đủ các phương pháp từ Lasik SBK, Femto Lasik, ReLEx SMILE đến Phakic ICL, với hệ thống máy VisuMax, MEL 90, Pentacam,.. – những thiết bị đang được sử dụng tại các trung tâm khúc xạ hàng đầu thế giới.
Toàn bộ quy trình, từ khám sàng lọc, đo bản đồ giác mạc, chẩn đoán khúc xạ, đến phẫu thuật và theo dõi sau mổ, đều được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo độ chính xác và an toàn tuyệt đối.
Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đều được đào tạo bài bản tại các bệnh viện tuyến Trung ương – đây chính là yếu tố then chốt giúp bệnh nhân yên tâm khi mổ cận tại địa phương.
.jpg)
Chúng tôi luôn hướng đến chất lượng và trải nghiệm đồng bộ như ở Thủ đô Hà Nội: Cơ sở vật chất hiện đại, quy trình khép kín và đặc biệt là sự tận tâm trong từng khâu chăm sóc. Người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận khi bước vào phòng mổ sẽ cảm nhận được họ đang được điều trị với tiêu chuẩn không hề thua kém bất kỳ bệnh viện lớn nào ở Hà Nội.
PV: Ông có lời khuyên gì cho những người đang băn khoăn về phẫu thuật khúc xạ?
TS.BS Đặng Xuân Nguyên: Mổ cận là bước tiến vượt bậc của y học hiện đại, nhưng không phải ai cũng phù hợp. Vì vậy, khám sàng lọc kỹ lưỡng, tìm hiểu thông tin từ cơ sở uy tín và lựa chọn thời điểm phẫu thuật thích hợp là điều vô cùng quan trọng. Hãy xem đây không chỉ là một thủ thuật, mà là một quyết định lớn cho đôi mắt – cửa sổ tâm hồn của bạn.
Hai mươi năm – hàng chục nghìn ca mổ – hàng triệu nụ cười: Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng và tấm lòng của người bác sĩ “gieo ánh sáng”. Với hệ thống bệnh viện nhãn khoa kết nối nhiều tỉnh, TS.BS Đặng Xuân Nguyên không chỉ chữa lành đôi mắt, mà còn mở ra một tầm nhìn mới cho ngành y tế địa phương. Nơi mà tiêu chuẩn y tế chất lượng cao không còn là điều xa vời, mà là lựa chọn dễ tiếp cận cho mọi người dân.