Sau phản ánh của một gia đình ở Thái Nguyên về việc phải trả số tiền cao bất thường cho chuyến xe cấp cứu đưa người bệnh từ Bắc Ninh về quê, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và áp dụng biện pháp xử lý đối với các cá nhân liên quan.
Theo chị Nguyễn A. T (trú tại xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên), trong quá trình đưa bố về quê bằng xe cấp cứu từ Bắc Ninh, gia đình đã phải chi trả 21 triệu đồng cho cả chuyến đi. Sau khi thông tin này được chị chia sẻ trên mạng xã hội, tài xế có chủ động liên hệ, hoàn trả 16 triệu đồng cho gia đình vào tối 25/8, trong đó có 15 triệu đồng tiền hoàn lại và 1 triệu đồng gửi phúng viếng.
Ngay khi tiếp nhận thông tin và công văn chỉ đạo của Sở Y tế Bắc Ninh về sự việc trên, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã triển khai nhiều bước khẩn trương: Cử cán bộ trực tiếp đến làm việc với gia đình người bệnh, tổ chức họp với các khoa, phòng liên quan và yêu cầu các cá nhân tường trình.
Qua xác minh ban đầu, bệnh viện xác định ba cá nhân có liên quan là: Ông Vũ Văn Giáp - nhân viên lái xe, Phòng Hành chính quản trị (hợp đồng lao động); ông Nguyễn Văn Thắng - điều dưỡng, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (hợp đồng lao động) và bà Nguyễn Thị Thìu - điều dưỡng trưởng kíp trực, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (viên chức).
Đáng chú ý, lái xe và điều dưỡng tham gia chuyến xe trong khi đang nghỉ phép, không thực hiện nhiệm vụ được bệnh viện phân công. Trước tình hình này, bệnh viện đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Thìu và tạm đình chỉ công việc đối với ông Giáp và ông Thắng để phục vụ công tác xác minh. Đồng thời, tổ xác minh chuyên trách đã được thành lập để làm rõ toàn bộ sự việc, bảo đảm xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm.
Ông Thân Trọng Hưng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 nhấn mạnh: “Đây là hành vi tự phát, hoàn toàn nằm ngoài quy định và chủ trương của bệnh viện. Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định nội bộ, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm pháp luật nếu có. Quan điểm của bệnh viện là không bao che, sai phạm đến đâu xử lý đến đó.”
Bệnh viện khẳng định sẽ công khai, minh bạch trong toàn bộ quá trình kiểm tra, nhằm giữ vững uy tín của đơn vị và củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống y tế công lập.