Trước khi Nữ hoàng qua đời, một cầu vồng đã xuất hiện tại Cung điện Buckingham, người dân Anh bày tỏ sự tiếc thương

Tường San| 09/09/2022 15:15

Nữ hoàng Anh qua đời vào ngày 8/9 theo giờ địa phương, nhiều người dân bày tỏ sự tiếc thương khi người trị vì chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử ra đi.

Cầu vồng trên Cung điện Buckingham

Vào chiều ngày 8/9, các phương tiện truyền thông lần đầu tiên đưa ra tin tức rằng sức khỏe của Nữ hoàng rất đáng lo ngại, và Thái tử Charles (nay là Vua Charles III của Vương quốc Anh) cùng những thành viên Hoàng gia khác đã vội vã đến Lâu đài Balmoral, Scotland, nơi Nữ hoàng sinh sống. Sau 5 giờ chiều, trên nhiều mạng xã hội đều tràn ngập thông tin về Nữ hoàng. Trong đó có nữ tân Thủ tướng Truss, người cho biết "cả nước đang rất lo lắng cho tình hình của Nữ hoàng", và nhiều người dùng mạng xã hội cũng đăng các bài viết để cầu nguyện cho sự an lành của Nữ hoàng.

Người dẫn chương trình tin tức đã thay một bộ vest đen và đưa ra một thông báo trang trọng từ Cung điện Buckingham và Lâu đài Balmoral. Một đám đông lớn tụ tập một cách tự phát bên ngoài Cung điện Buckingham. Nhiều người ghi lại hình ảnh một cầu vồng xuất hiện trên bầu trời Cung điện Buckingham.

nữ hoàng anh, nữ hoàng anh qua đời, nữ hoàng elizabeth II, harry meghan, vua charles

Một cầu vồng xuất hiện trước khi Cung điện Buckingham thông báo Nữ hoàng qua đời

Khi cờ rủ được treo ở London và khắp Vương Quốc Anh, người dân đã tập trung trước cổng Cung điện Buckingham và hát quốc ca, bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của vị nữ vương được lòng dân.

nữ hoàng anh, nữ hoàng anh qua đời, nữ hoàng elizabeth II, harry meghan, vua charles

nữ hoàng anh, nữ hoàng anh qua đời, nữ hoàng elizabeth II, harry meghan, vua charles

nữ hoàng anh, nữ hoàng anh qua đời, nữ hoàng elizabeth II, harry meghan, vua charles

Người dân tụ tập bên ngoài điện Buckingham sau khi nghe tin nữ hoàng qua đời

Rất đông người dân cũng đã đứng bên ngoài Lâu đài Windsor ở hạt Berkshire chia sẻ với CBS News rằng việc Nữ hoàng ra đi là một mất mát lớn.

Một người phụ nữ nói trong nước mắt: "Bà ấy là tất cả đối với chúng tôi và đó là một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành chúng tôi". Một người đàn ông trẻ tuổi nói rằng Nữ hoàng Elizabeth là "một nữ vương dành rất nhiều tình yêu đối với người dân".

nữ hoàng anh, nữ hoàng anh qua đời, nữ hoàng elizabeth II, harry meghan, vua charles

Người dân đội mưa đứng bên ngoài điện Buckingham sau khi nghe tin nữ hoàng qua đời

Cuộc chạm trán trên sân nhà của đội Manchester United với đội Real Sociedad tại Giải UEFA Europa League cũng đã dành 1 phút mặc niệm Nữ hoàng Anh trước khi các cầu thủ đeo băng tay màu đen.

Ngoài ra, cuộc thi đua xe đạp chuyên nghiệp Tour of Britain cũng đã hủy bỏ ba chặng cuối cùng, dự kiến ​​sẽ diễn ra từ ngày 9-9 đến 11-9 để bày tỏ tiếc thương Nữ hoàng.

nữ hoàng anh, nữ hoàng anh qua đời, nữ hoàng elizabeth II, harry meghan, vua charles

Gần như làm việc đến ngày cuối cùng của cuộc đời

Những năm gần đây, trên mạng xuất hiện rất nhiều tin tức giả về cái chết của Nữ hoàng, nhưng Nữ hoàng Elizabeth II vẫn còn sống và gần đây đã có đại lễ kỷ niệm 70 năm trị vì. Cho đến ngày 7/9, Nữ hoàng mới hủy cuộc họp mà bà dự định tham dự từ xa theo lời khuyên của bác sĩ. Có thể thấy Nữ hoàng Anh đã làm việc gần như đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình.

nữ hoàng anh, nữ hoàng anh qua đời, nữ hoàng elizabeth II, harry meghan, vua charles

Thông báo của Hoàng gia không cho biết ai đã ở bên Nữ hoàng khi bà qua đời, nhưng nhiều người tin rằng Charles hẳn đã ở bên bà khi đó.

Bất kể chúng ta nhìn nhận chế độ quân chủ độ như thế nào, Nữ hoàng Elizabeth II chắc chắn là Anh quốc một nhân vật quan trọng của Anh, có thể nói cả cuộc đời gắn liền với nhiều biến động lịch sử. Đối với nhiều nhiều người dân nước Anh, sự ra đi của Nữ hoàng là một mất mát về mặt tinh thần. Đây cũng là thời điểm mà nước Anh đối diện nhiều áp lực bao gồm áp lực kinh tế và quan hệ ngoại giao cùng các quốc gia khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trước khi Nữ hoàng qua đời, một cầu vồng đã xuất hiện tại Cung điện Buckingham, người dân Anh bày tỏ sự tiếc thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO