Trump có thể mở 'tiệc bầu cử' tại khách sạn riêng

T.T - Theo AP, Politico| 28/10/2020 05:38

Trump dường như đã lên kế hoạch mời khách tới dự tiệc mừng đêm bầu cử 3/11 tại khách sạn của ông ở thủ đô Washington.

Trong vài ngày qua, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã gửi thư cho các nhà tài trợ dưới danh nghĩa của ông, đề cập tới cơ hội "tham gia cùng Nhóm Trump tại Tiệc Đêm Bầu cử ở khách sạn yêu thích của tôi".

Thư mời này được coi là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Mỹ sẽ sử dụng Khách sạn Quốc tế Trump sang trọng ở thủ đô Washington để làm nơi ăn mừng kết quả bầu cử mà ông tin rằng mình chắc chắn sẽ giành chiến thắng.

"Đêm 3/11 sẽ đi vào lịch sử là đêm chúng tôi giành thêm 4 năm nữa. Đêm đó sẽ vô cùng tuyệt và mọi thứ chắc hẳn tuyệt vời hơn nếu có bạn ở đó", nội dung bức thư có đoạn.

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump từ chối bình luận về thông tin này.

Khách sạn Quốc tế Trump tại thủ đô Washington hồi năm 2019. Ảnh: AP.

Khách sạn Quốc tế Trump tại thủ đô Washington hồi năm 2019. Ảnh: AP.

Không rõ bữa tiệc đêm bầu cử của Trump có quy mô như thế nào và được tổ chức ra sao tại Khách sạn Quốc tế Trump, giữa lúc nhiều biện pháp hạn chế như cấm tụ tập đông người được đưa ra để ngăn Covid-19.

Song, giới quan sát cho rằng đối với Trump, một bữa tiệc đêm bầu cử tại chính khách sạn của ông sẽ mang ý nghĩa biểu tượng cho một doanh nhân, người đã từng tận dụng thành công sự nổi tiếng của một ngôi sao truyền hình thực tế và trùm bất động sản New York để trở thành người lãnh đạo nước Mỹ 4 năm trước.

Kể từ năm 2017, Tổng thống Trump và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa đã tổ chức vài sự kiện gây quỹ tại khách sạn ở thủ đô Washington này.

Khách sạn Quốc tế Trump, cách Nhà Trắng vài dãy phố, đã hết phòng trong vài tuần trước và sau ngày bầu cử 3/11. Một phòng cơ bản vào thời điểm đó sẽ có giá 1.200 USD/đêm.

Tổng thống Trump tại sự kiện vận động tranh cử ở Martinsburg, bang Pennsylvania hôm 26/10. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump tại sự kiện vận động tranh cử ở Martinsburg, bang Pennsylvania hôm 26/10. Ảnh: AP.

Năm 2016, ông Trump từng tổ chức tiệc đêm bầu cử tại quê nhà ở New York, nhưng tiệc chiến thắng được tổ chức tại khách sạn Hilton tại Manhattan, bởi khách sạn Tháp Trump và Khách sạn Quốc tế Trump gần đó không còn phòng lớn.

Chỉ còn một tuần nữa người Mỹ sẽ đi bỏ phiếu để chọn ra tổng thống thứ 46 giữa hai ứng viên Joe Biden và Donald Trump. Trong khi nhiều khảo sát khác cho thấy Biden vẫn duy trì khoảng cách lợi thế với Trump, thăm dò của NY Times/Siena College công bố hôm 25/10 cho thấy Tổng thống Mỹ đang dẫn trước đối thủ 4 điểm phần trăm tại bang Texas, với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 47% và 43%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trump có thể mở 'tiệc bầu cử' tại khách sạn riêng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO