Triệt phá tụ điểm ma túy, thu giữ nhiều vũ khí, hung khí

Lâm Thanh (T/h)| 31/07/2020 15:10

(BVCL) Một tụ điểm phức tạp về ma túy tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương vừa bị Công an triệt phá vào trưa ngày 28/7, tang vật thu giữ nhiều heroin ma túy đá và nhiều vũ khí nóng.

Vào khoảng 11h 50' cùng ngày, Đội Cảnh sát ĐTTP ma túy Công an huyện Gia Lộc bắt quả tang Đoàn Thị Cúc (SN 1983, trú tại số nhà 32, khu 6, phố Đoàn Kết,thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc), đang bán trái phép 2 gói giấy màu trắng, bên  trong chứa chất tinh bột màu trắng cho hai đối tượng nghiện với giá 100.000 đồng/gói; Cúc khai nhận đó là heroin.

Đối tượng Cúc cùng tang vật tại cơ quan Công an

Tiến hành khám xét tại nhà, lực lượng Công an còn thu giữ thêm 62 gói giấy và túi nilon bên trong chứa heroin và ma túy dạng đá, 1 cục tinh bột màu trắng (nghi là heroin); 1 cân điện tử; hơn 22 triệu đồng. Ngoài ra còn thứ giữ thêm 3 khẩu súng tự chế bắn đạn bi sắt, 1 khẩu súng côn xoay tự chế bên trong chứa 3 viên đạn chì (dạng đạn thể thao), 5 viên đạn kim loại, thân đạn màu vàng, đầu đạn màu xám, dài 3cm; 1 túi nilon bên trong chứa nhiều đạn kim loại (dạng bi sắt), ngoài ra còn thu giữ nhiều dao, kiếm.

Nhiều dao khiếm, súng được thu giữ

Được biết đây là tụ điểm ma túy phức tạp đã tồn tại một thời gian khiến người dân và chính quyền địa phương vô cùng bức xúc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển thuê ma túy cho người Lào

Công an huyện Sốp Cộp phối hợp với Công an xã Sam Kha, Mường Lèo và Đồn Biên phòng Mường Lèo phát hiện, bắt giữa đối tượng Vừ A Sử, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp.

Ngày 25/7, tại bản Liềng, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, Tổ công tác Công an huyện Sốp Cộp phối hợp với Công an xã Sam Kha, Mường Lèo và Đồn Biên phòng Mường Lèo đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, bắt giữa đối tượng Vừ A Sử, SN 1994, trú tại bản Huổi Áng xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữa 1.570 viên ma túy tổng hợp, có trọng lượng 156,69 gam.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ biên giới cho một người Lào về xã Mường Lèo giao cho người đàn ông dân tộc Mông ở xã Sam Kha không rõ tên tuổi, khi đang trên đường vận chuyển số ma túy trên thì bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá tụ điểm ma túy, thu giữ nhiều vũ khí, hung khí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO