Triệt phá hai đường dây đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép

Bá Mạnh| 22/02/2023 15:17

BVCL - Từ đầu tháng 2/2023 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã triệt phá hai đường dây đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam rồi sang Lào, bắt giữ 9 đối tượng.

Ngày 22/2, tin từ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thêm một đường dây đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam để vượt biên sang Lào.

Theo đó, vào khoảng 12h ngày 20/2, tại khu vực biên giới Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp bắt quả tang Nguyễn Trọng Dung (41 tuổi, trú tại phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) và Vũ Văn Trọng (33 tuổi, quê xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) sử dụng xe ôtô bán tải BKS 38C-150.84 đón 3 người mang quốc tịch Trung Quốc từ Nghệ An, sau đó đưa đến khu vực biên giới Hà Tĩnh để sang Lào nhằm lấy tiền công thì bị phát hiện, bắt giữ.

lien-tiep-triet-pha-nhieu-duong-day-dua-don-nguoi-xuat-nhap-canh-trai-phep-hinh-anh0963161001.jpg
Hai đối tượng Nguyễn Trọng Dung và Vũ Văn Trọng bị bắt giữ (ảnh Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh)

Trước đó, khoảng 19h ngày 1/2, cũng tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phối hợp bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Quang (63 tuổi, quê ở xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đang tổ chức đưa đón 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc được xác định là Xie Fu và Xie Wen Xiu (cùng 42 tuổi, trú tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Tại thời điểm bắt giữ, cả hai đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc trên không xuất trình được các loại giấy tờ để nhập cảnh vào Việt Nam.

Đấu tranh nhanh, đối tượng Hoàng Văn Quang khai nhận vì hám lợi nên đã nhận đưa 2 người Trung Quốc lên khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Lào.

lien-tiep-triet-pha-nhieu-duong-day-dua-don-nguoi-xuat-nhap-canh-trai-phep-hinh-anh11413569857.jpg
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ các đối tượng đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép hôm 1/2

Mở rộng điều tra, tối ngày 2/2, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Yêu Sú Vông Vi Lay (43 tuổi, trú tại bản Na Pê, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào).

Bước đầu, đối tượng Yêu Sú Vông Vi Lay khai nhận, được một người phụ nữ ở Lào thuê cắt rừng từ Lào qua khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để đưa 2 người mang quốc tịch Trung Quốc vượt biên trái phép sang Lào.

Hiện, các vụ việc đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá hai đường dây đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO