Tòa án địa phương

TP.HCM: Tổ chức phiên tòa giả định xét xử tội "Cướp giật tài sản"

Nguyễn Quang 16/05/2023 - 06:09

Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền các quy định pháp luật, ngày 14/5, Chi đoàn, Công đoàn, Chi hội Luật gia TAND quận 1 (TP.HCM) phối hợp cùng Chi đoàn VKSND quận 1 và phường Bến Nghé tổ chức phiên tòa giả định và tuyên truyền pháp luật tại phường Bến Nghé, quận 1.

Thời gian qua, địa bàn quận 1, TP.HCM thường xuyên xảy ra tình trạng cướp giật tài sản, gây hoang mang cho người dân và khách du lịch.

1(1).jpg
Phiên tòa giả định được tổ chức tại UBND phường Bến Nghé, quận 1.

Tuy nhiên để đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này, người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của chính mình, mạnh dạn tố giác, tích cực tham gia truy bắt tội phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước vấn nạn này, các đoàn viên thanh niên của Chi đoàn TAND và VKSND quận 1 đã dựng lại phiên tòa giả định xét xử về tội “Cướp giật tài sản”, qua đó, nâng cao hiệu quả và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn quận 1.

Ngoài ra, người dân đến tham dự có thể đặt câu hỏi về các vấn đề pháp lý mà mình quan tâm để các luật sư, luật gia hỗ trợ giải đáp.

Nội dung vụ án của phiên tòa giả định: Do cần tiền tiêu xài nên vào khoảng 14 giờ ngày 12/11/2022, Nguyễn Anh T. rủ Nguyễn Văn H. đi tìm người có tài sản để cướp giật.

T. giao xe mô tô biển kiểm soát 52N8-6585 cho H. để chở T. Đến khoảng 14 giờ 35 phút cùng ngày, khi đến giao lộ Lý Tự Trọng - Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, T. phát hiện anh Nguyễn Anh L. đang ngồi cầm điện thoại di động iPhone 13 Promax 512GB.

2(1).jpg
Đông đảo người dân đến theo dõi phiên tòa giả định.

H. điều khiển xe vòng lên vỉa hè áp sát trước mặt anh L., T giật điện thoại di động của anh L. rồi H. tăng ga tẩu thoát.

Sau đó, T. mang điện thoại di động của anh L. bán tại cửa hàng Apple Gold, phường 13, quận 4 cho anh Nguyễn Văn C. với giá 8 triệu đồng. T. chia cho H. 4 triệu đồng và lấy 4 triệu đồng. Số tiền này cả hai đã tiêu xài hết.

Sau khi bị cướp giật tài sản, anh L. đến Công an phường Bến Nghé, quận 1 trình báo sự việc.

Qua điều tra truy xét, ngày 14/11/2022, Cơ quan điều tra Công an quận 1 đã bắt giữ được Nguyễn Anh T. và Nguyễn Văn H.

Theo Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giả tài sản trong tố tụng hình sự kết luận: 1 điện thoại di động iPhone 13 Promax 512GB, ốp lưng màu đen trị giá 37 triệu đồng.

3(1).jpg
Ban tổ chức phiên tòa giả định.

Quá trình điều tra, Nguyễn Anh T., Nguyễn Văn H. thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

VKSND quận 1, TP. HCM truy tố các bị cáo Nguyễn Anh T., Nguyễn Văn H. về tội “Cướp giật tài sản” theo điểm d, khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa giả định được chuẩn bị chu đáo, diễn ra nghiêm túc, áp dụng đúng các quy định của pháp luật đối với tội “Cướp giật tài sản”.

Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật là hoạt động thường xuyên được các cơ quan trong khối nội chính và địa phương trên địa bàn quận 1 quan tâm chỉ đạo, được các cơ sở đoàn thanh niên phối hợp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Tổ chức phiên tòa giả định xét xử tội "Cướp giật tài sản"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO