TP. HCM đề xuất chi hơn 9 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid - 19

Lê Đại| 31/08/2021 07:39

BVCL - Mới đây, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Sở LĐ,TB&XH) TP. HCM vừa có tờ trình khẩn lên UBND TP. HCM đề xuất chi hơn 9.247 tỉ đồng nhằm hỗ trợ người lao động tự do, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người được bảo trợ xã hội, những hộ lao động và người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

ong-le-minh-tan-giam-doc-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tp.-ho-chi-minh.jpg

Ông Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh

Ngày 30/8, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ,TB&XH TP. HCM cho biết, Sở vừa có tờ trình khẩn gửi UBND TP. HCM đề xuất bổ sung đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ gặp khó khăn do dịch Covid-19, với số tiền hơn 9.247 tỉ đồng.

Theo ông Tấn, hiện TP. HCM đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tăng cường theo Chỉ thị số 16, rất nhiều người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đặc biệt, các nhóm người lao động tự do, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người được bảo trợ xã hội và những hộ lao động, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang rất cần được hỗ trợ. Do đó, Sở LĐ,TB&XH đề xuất chi hơn 9.247 tỉ đồng từ ngân sách thành phố để hỗ trợ các đối tượng này.

Theo đó, hỗ trợ hơn 1,1 triệu lao động tự do, mỗi người 1,5 triệu đồng với tổng kinh phí hơn 1.661 tỉ đồng. Hỗ trợ 53.901 hộ nghèo, cận nghèo, mỗi hộ 1,5 triệu đồng với tổng kinh phí hơn 80,8 tỉ đồng. Gần 1,6 triệu hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn với hơn 4,5 nhân khẩu trong hộ và 300.000 lao động làm thuê thời vụ được đề xuất hỗ trợ 1,5 triệu đồng mỗi người với tổng kinh khí hơn 7.210 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Sở LĐ,TB&XH cũng đề xuất chi hơn 58 tỉ đồng hỗ trợ 38.734 người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; quân nhân, công an, thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Mỗi người nhận 1,5 triệu đồng.

Đồng thời, hỗ trợ 157.737 người cao tuổi, người khuyết tật, người khiếm thị, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang hưởng chính sách trợ giúp tại cộng đồng và trẻ em sống ở các mái ấm công lập. Mỗi người sẽ được hỗ trợ 1,5 triệu đồng với tổng kinh phí hơn 236 tỉ đồng.

Nếu đề xuất nói trên được thông qua, đây là lần thứ 3 trong năm nay, TP. HCM triển khai gói hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng Covid -19. Trước đó, vào cuối tháng 6, HĐND TP. HCM đã thông qua gói 886 tỉ đồng hỗ trợ người lao động tự do, lao động phải dừng việc, điểm kinh doanh ở các chợ truyền thống, hộ kinh doanh dừng hoạt động...

Tiếp đó, đầu tháng 8 TP.HCM tiếp tục chi hơn 900 tỉ đồng và sau đó bổ sung thêm 2.577 tỉ đồng hỗ trợ hơn 1,2 triệu hộ nghèo, hộ lao động khó khăn và hơn 1 triệu lao động tự do. Tính đến ngày 26/8, TP. HCM đã hỗ trợ cho hơn 1,2 triệu người thuộc các đối tượng trên với tổng kinh phí hơn 1.840 tỉ đồng.

Cụ thể, đã có hơn 804.000 lao động tự do (cả đợt 1 và 2) được hỗ trợ 1,5 triệu đồng mỗi người; hơn 66.900 người lao động diện tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, mỗi người nhận được 1,8 triệu đồng. Ngoài ra, khoảng 273.112 trên tổng số khoảng 1,2 triệu hộ lao động khó khăn đã nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng mỗi hộ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. HCM đề xuất chi hơn 9 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid - 19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO