TP.HCM có cơ sở Bệnh viện Truyền máu huyết học ở cửa ngõ phía Tây

Ngọc Diễm| 19/05/2022 15:24

BVCL - Sáng 19/5, Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM khánh thành và đưa vào hoạt động cơ sở 2 tại số 1 Trần Hữu Nghiệp, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh với tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng.

capture(1).png
TP.HCM có cơ sở Bệnh viện Truyền máu huyết học ở cửa ngõ phía Tây

Bệnh viện Truyền máu huyết học cơ sở 2 nằm trong khuôn viên rộng 2,1ha thuộc cụm y tế Tân Kiên 74ha ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM. Cơ sở này có 300 giường bệnh, xây dựng đạt tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

Riêng về trang thiết bị máy móc, ngoài những thiết bị cũ sẵn có, Bệnh viện Truyền máu huyết học trang bị thêm cho cơ sở này thiết bị giải phẫu bệnh tế bào học, di truyền học, sinh học phân tử, giải trình tự gen. Như vậy, hiện tất cả kỹ thuật cao Bệnh viện Truyền máu huyết học đều có và không cần gửi mẫu ra nước ngoài.

Tiến sĩ - Bác sĩ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM cho biết, bệnh viện là tuyến cuối phía Nam trong lĩnh vực này, hướng tới chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (JIC) trong 2-3 năm tới, mở ra điều trị cho người nước ngoài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM có cơ sở Bệnh viện Truyền máu huyết học ở cửa ngõ phía Tây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO