TP Cẩm Phả (Quảng Ninh): Cần làm rõ hành vi tạt sơn, huỷ hoại tài sản của người dân

Phong Trần| 06/10/2022 13:44

Một cửa hàng kinh doanh hoa quả trên đường Trần Phú (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) thường xuyên bị các đối tượng xấu tạt sơn, ném chất bẩn cùng mảnh thuỷ tinh vào trong nhà gây mất an ninh trật tự, huỷ hoại tài sản của nạn nhân.

Chị Nguyễn Thị Hiền - chủ cửa hàng kinh doanh hoa quả Tuấn Hiền (số 154 đường Trần Phú, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) cho biết: Từ ngày 7/7 - 23/7, nhóm đối tượng xấu gồm 1 nam và 1 nữ đã 3 lần tạt sơn, ném mắm tôm, cùng mảnh thuỷ tinh vào cửa hàng không chỉ gây thiệt hại về tài sản, mà còn khiến tinh thần chị luôn bất an.

tp-cam-pha-quang-ninh-3.jpg
Vào rạng sáng, thường xuyên có đối tượng tạt sơn vào cửa hàng kinh doanh của chị Hiền.

Tiếp đó, vào khoảng 1h00 ngày 5/8, một nam thanh niên cầm xô sơn màu vàng đổ lên xe ô tô 7 chỗ màu xanh hiệu Peugeot 5008 của chị Hiền đang đỗ trước cửa nhà riêng ở số 3 đường Tô Hiệu, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả. Hậu quả, chiếc xe ô tô bị dính sơn khắp nơi, từ nóc xe đến kính chắn gió, đầu xe, nắp capo và toàn bộ sườn xe bên trái.

tp-cam-pha-quang-ninh-1.jpg
Xe ô tô của gia đình anh Tuấn bị tạt sơn tung toé

Những lần bị kẻ xấu “khủng bố”, gia đình chị Hiền đều đến Công an phường Cẩm Trung, Công an phường Cẩm Tây, Công an TP Cẩm Phả để trình báo, trích xuất camera an ninh, cung cấp hình ảnh nhận dạng đối tượng cho cơ quan điều tra.

Theo anh Nguyễn Thanh Tuấn (chồng chị Hiền), nguyên nhân xảy ra sự việc trên có thể xuất phát từ mẫu thuẫn trong cuộc sống giữa N.H.B (SN 1990, con trai anh Tuấn) với P.T.Đ. và P.T.V. (trú tại đường Tô Hiệu, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả).

Anh Tuấn cho biết, hiện nay, công việc kinh doanh của gia đình anh bị đình trệ, thiệt hại về kinh tế lẫn vật chất. “Hơn nữa, các thành viên trong gia đình luôn đối mặt với lo âu, sợ hãi bởi sự manh động của các đối tượng. Vì vậy, rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra truy tìm hung thủ”, anh Tuấn nói.

tp-cam-pha-quang-ninh-2.jpg
Đối tượng xấu ngang nhiên ném sơn và chất bẩn vào cửa hàng nhà chị Hiền vào buổi trưa.

Trao đổi với PV Báo Công lý, đại diện Công an TP Cẩm Phả xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận nội dung trình báo về việc tạt sơn, ném chất chất bẩn vào cửa hàng của gia đình anh Tuấn. Đồng thời, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, truy tìm thủ phạm theo quy định của pháp luật.

Về góc độ pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh thông luật nhận định, hành vi tạt sơn vào nhà người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng” tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo luật sư Bình, người nào gây rối trật tự công cộng làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm; thậm chí có thể bị phạt tù từ 2-7 năm.

Mặt khác, nếu hành vi tạt sơn, ném mắm tôm diễn ra nhiều lần gây hư hỏng đến tài sản, không thể sử dụng được, thì có thể bị truy tố về tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” tại Điều 178 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Luật quy định rõ: “Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá dưới 50 triệu đồng, thì bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Cẩm Phả (Quảng Ninh): Cần làm rõ hành vi tạt sơn, huỷ hoại tài sản của người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO