Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương đội tuyển U23 Việt Nam

T. Trang| 25/02/2022 09:04

BVCL - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng, khen ngợi, biểu dương U23 Việt Nam sau thành tích vượt khó để góp mặt ở chung kết giải U23 Đông Nam Á.

Ngay sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam trước U23 Timor Leste trong trận bán kết giải U23 Đông Nam Á vào tối 24/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng, khen ngợi, biểu dương đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn về lực lượng và trong điều kiện thể lực không tốt nhất, vẫn nỗ lực giành chiến thắng để góp mặt tại trận chung kết.

photo-1-16457478240721196309185.jpg
U23 Việt Nam đã trải qua trận đấu khó khăn với U23 Timor Leste nhưng bằng tinh thần thi đấu quả cảm, các học trò của HLV Đinh Thế Nam đã vượt qua nghịch cảnh để giành quyền vào chơi chung kết giải đấu (Ảnh: VFF)

Thủ tướng đánh giá chiến thắng này đã thể hiện tinh thần, nghị lực, ý chí kiên cường, quyết tâm vượt khó và không bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn, nghịch cảnh của người Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục nỗ lực trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á và rèn luyện, phấn đấu tốt hơn nữa để đạt được nhiều thành tích hơn góp phần vào sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Ở trận bán kết vừa qua gặp U23 Timor Leste, dù có nhiều tổn thất về mặt lực lượng (HLV Đinh Thế Nam chỉ có đúng 2 cầu thủ dự bị) tuy nhiên bằng tinh thần thi đấu quả cảm, vượt qua nghịch cảnh, U23 Việt Nam đã trải qua 120 phút trên sân với nhiều cung bậc cảm xúc trước khi vượt qua đối thủ ở loạt penalty với tỷ số chung cuộc 5-3. Kết quả này cũng giúp ĐT U23 Việt Nam giành vé vào chơi trận chung kết giải U23 Đông Nam Á gặp U23 Thái Lan.

Trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 26/2 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương đội tuyển U23 Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO