Môi trường

Thời tiết ngày 22/1: Không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Anh Đức 22/01/2024 - 10:42

Ngày và đêm 22/1, không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

adf6bacd94502847f498d6adf5859cfe.jpg
Phía Tây Bắc Bộ trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 7-10 độ, có nơi dưới 2 độ. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 22/1, không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 7-10 độ; có nơi dưới 2 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 18 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 7-10 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 12-14 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét đậm, rét hại; phía Nam chiều tối và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 9-11 độ; phía Nam 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 21-23 độ; phía Nam 25-28 độ.

Các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, từ đêm mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất từ Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,5-3,5m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Từ chiều tối và đêm 22/1, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và vùng biển phía Đông của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông khu vực Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3,5m, biển động.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4,5m, biển động mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 22/1: Không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO