Thầy giáo trẻ ở Hà Nội truyền cảm hứng học môn Toán cho hàng trăm học sinh

Tường San| 18/08/2022 16:24

Ở đâu đó trên mảnh đất thủ đô, vẫn còn những người thầy giáo thật sự thầm lặng, ngày ngày truyền cảm hứng cho học trò bằng tình yêu và niềm say mê nhiệt huyết với nghề của mình.

Đó là trường hợp của thầy Trần Quang Bảo (33 tuổi, sinh sống và làm việc tại Hà Nội). Thầy Bảo là thạc sĩ Toán học tốt nghiệp chuyên ngành Toán giải tích, đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn toán học cho các thế hệ học sinh cấp 2 và cấp 3. Thế nhưng, trong thời đại của truyền thông và mạng xã hội như hiện nay, trong khi các lớp học thêm khác đang đua nhau xây dựng kênh marketing, thầy Bảo vẫn lựa chọn cách dạy học truyền thống, với một lớp học nhỏ xinh trên con đường Điện Biên Phủ đầy cổ kính của Hà Nội.

Trần Quang Bảo, thầy giáo dạy toán, giới trẻ

Dù chẳng sử dụng một phương thức PR nào nhưng hàng năm, lớp học của thầy vẫn rất đông học sinh giới thiệu nhau đến xin học. Cái tên Toán Thầy Bảo có thể không có quá nhiều người biết đến, thế nhưng trong những câu chuyện truyền tai nhau của những bạn học sinh cấp 3 tại Hà Nội, đặc biệt là những trường ở quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm hay Đống Đa, thì thầy Bảo luôn là một “người bạn đặc biệt" đối với các bạn ấy. Không biết thầy thì thôi, chứ một khi đã học thử thì bạn nào cũng phải công nhận rằng “Giá như mình biết đến thầy sớm hơn!”

Trần Quang Bảo, thầy giáo dạy toán, giới trẻ

Vậy thì lý do nào khiến cho các bạn học sinh yêu thích toán thầy Bảo đến vậy? Có lẽ đó là vì khi gặp và tiếp xúc với thầy, các bạn ấy đều cảm nhận được sự chân thành và nhiệt huyết đến từ tình yêu của thầy đối với môn toán, và quan trọng nhất là đến từ chữ Tâm mà cả đời thầy luôn luôn hướng đến. Dù rất nhiều học sinh nhưng thầy luôn luôn tuân thủ nguyên tắc riêng của mình, đó là xếp lớp sao cho mỗi lớp chỉ dưới 10 bạn, để thầy có thể quan tâm, sát sao và đôn đốc kỹ từng bạn một, ai “chểnh mảng" hay gặp khó khăn trong bài tập nào là thầy có thể quan sát và giải quyết được ngay. Trong những giai đoạn ôn thi cao điểm, nếu sĩ số lớp có đông hơn, thầy lại chia thành từng nhóm nhỏ và tuyển các bạn trợ giảng riêng cho từng nhóm.

Có những lần học sinh của thầy sắp đến kỳ thi học kỳ, lo lắng vì kiến thức vẫn chưa nắm vững và nhắn tin thầy “cầu cứu”, thầy lại sắp xếp những buổi học “đặc biệt", kèm riêng cho các bạn ấy mà chẳng thu học phí. Hay có những hôm học sinh nửa đêm ôn bài, gặp câu khó, nhắn tin hỏi thầy, thầy vẫn thức muộn để trả lời từng bạn, thậm chí còn giải bài hẳn ra giấy để chụp cho các bạn hiểu. Thầy luôn dốc hết tâm sức, hết lòng vì học trò, vì thế các bạn học sinh của thầy vẫn cứ luôn ở lại lớp học nhỏ xinh ấy, mặc cho bao lời quảng cáo ngoài kia.

Học sinh đến với thầy, có những bạn là chủ động tìm đến, có những bạn được giới thiệu, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ là bố mẹ “bắt học". Thế nhưng, điều thần kỳ là dù xuất phát điểm thế nào, khi đến với thầy, các bạn ấy đều được truyền nguồn năng lượng tích cực, được truyền cảm hứng. Bằng sự chân thành, tận tâm, bằng việc dạy học với cả tấm lòng, thầy vực dậy những bạn nhỏ mất gốc, không có hứng thú với môn toán, sợ học toán, trở thành những cô bé, cậu bé say mê môn học này và luôn tập trung, cố gắng, nỗ lực để cải thiện năng lực của mình.

Trần Quang Bảo, thầy giáo dạy toán, giới trẻ

Ngoài giờ học toán, thầy còn chia sẻ những bài học cuộc sống, những kinh nghiệm mà thầy đã rút ra sau nhiều năm “chinh chiến" trên con đường học tập. 33 tuổi vẫn chưa lập gia đình, các em học sinh là những “đứa con" duy nhất của thầy, nên có lẽ vì thế mà thầy trao trọn tâm huyết của mình cho các em, truyền lại cho các em tất cả những gì mình có.

Em Quỳnh Anh (SV trường ĐHQGHN) , một học sinh cũ của thầy Bảo chia sẻ: “Hồi đó tham khảo lớp học thêm Toán để ôn thi Đại học, lần đầu tiên em thấy một lò luyện thi chỉ có vỏn vẹn 10 người một lớp! Bình thường đi học ở các trung tâm khác đông lắm, học ào ào không được hướng dẫn kỹ. Nhưng học thầy Bảo thì thầy có tâm và tận tình lắm ạ, thầy còn trăn trở về kỳ thi của bọn em hơn cả chính bọn em!”.

Hiện nay, trung tâm nho nhỏ Toán Thầy Bảo vẫn luôn “mở rộng vòng tay” chào đón các bạn học sinh từ lớp 6-12 tại Hà Nội, đặc biệt là những em cần tìm động lực học, sợ hãi môn toán hay chưa tìm ra phương pháp học toán phù hợp. Năm học mới này, nếu như các em còn đang băn khoăn không biết nên học Toán ở đâu, thì luôn có một địa chỉ học Toán siêu dễ mến chờ các em tại số nhà 18, ngách 28/49 khu tập thể 28B Điện Biên Phủ nha!

Facebook thầy Bảo: https://www.facebook.com/toanthaybao

Số điện thoại: 0982.833.393

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thầy giáo trẻ ở Hà Nội truyền cảm hứng học môn Toán cho hàng trăm học sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO