Đời sống

Thành phố Kon Tum quyết tâm phủ xanh hàng nghìn hecta rừng

Văn Hà 06/06/2023 - 06:36

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã kêu gọi cả hệ thống chính trị cùng người dân, doanh nghiệp trên địa bàn chung tay trồng mới gần 1.000 hecta (ha) rừng. Đây là việc làm hết sức thiết thực, ý nghĩa giúp bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan thiên nhiên trong lành.

Thành phố Kon Tum có tổng diện tích tự nhiên là 43.289,73 ha. Trong đó, diện tích rừng và đất lâm nghiệp chiếm 9.482,84 ha. Diện tích rừng trồng là 1.893,4 ha và diện tích đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp là 6.744,87 ha.

Để phủ xanh đất trống, đồi trọc, Thành ủy, UBND thành phố Kon Tum đã huy động sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong triển khai thực hiện công tác trồng rừng. Trong đó, coi trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia vào thực hiện công tác trồng rừng.

anh-1(1).jpg
Cả hệ thống chính trị Thành phố Kon Tum cùng người dân, doanh nghiệp trên địa bàn chung tay trồng mới gần 1.000 ha rừng.

Ngoài ra, địa phương đã chủ động liên hệ với các đơn vị vũ trang đóng chân trên địa bàn tỉnh như Sư đoàn 10, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh… hỗ trợ lực lượng thực hiện công tác trồng rừng. Đã huy động được 7.774 ngày công tham gia trồng rừng trên địa bàn thành phố.

Là xã có diện tích trồng rừng lớn, đạt hiệu quả cây rừng sống cao, ông Ca Rô Chinh – Bí thư xã Chư Hreng cho biết, ngay sau khi thành phố phát động trồng rừng, Đảng ủy xã đã kêu gọi người dân cùng chính quyền chung tay, chung sức, đồng lòng phủ xanh diện tích đất trống, đồi trọc có trên địa bàn.

anh-2...jpg
Các chiến sĩ tham gia trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc.

“Công tác trồng rừng tuy vất vả nhưng đây là việc làm hết sức ý nghĩa giúp bảo vệ môi trường, cảnh quan trong lành nên người dân và cán bộ ai nấy cũng hưởng ứng và tích cực tham gia trồng và chăm sóc. Nhờ vậy, diện tích rừng của địa phương đến thời điểm hiện tại đang sinh sôi, phát triển tốt. Với đà này, nhiều năm nữa núi Chư Hreng sẽ có diện tích thông rừng lớn, hứa hẹn sẽ là điểm đến tham quan, du lịch đặc sắc của địa phương”, ông Chinh phấn khởi nói.

Theo UBND thành phố, về loài cây trồng đã được đặt hàng đơn vị đủ năng lực tổ chức gieo ươm cây giống. Cây giống trồng rừng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng và được quản lý chặt chẽ theo quy chế quản lý chất lượng giống cây trồng. Xác định cây giống để trồng rừng là thông ba lá, bạch đàn Cư Vũ. Đối với diện tích đất có độ cao trên 800m so với mực nước biến thực hiện trồng cây chính là cây thông ba lá. Diện tích trồng là 1.000ha trên địa bàn của 6 xã Hòa Bình, xã Chư Hreng, xã Đăk Rơ Wa, xã la Chim, xã Đăk Bla, xã Đăk Cấm.

anh-3(2).jpg
Những rừng thông đang dần hình thành, phát triển tốt đạt tỉ lệ cây sống trên 80%

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Mân - Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum cho biết, thời gian qua công tác trồng rừng trên địa bàn được triển khai hết sức quyết liệt và đạt hiệu quả cao. Các cấp ủy, chính quyền các xã, phường đã huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương, kết hợp với sự hỗ trợ nguồn nhân lực của các lực lượng chiến sĩ quân đội, công an, đoàn thanh niên với quyết tâm trồng 1.000 ha rừng trong năm 2023.

“Thành phố xác định rõ việc phát triển rừng phải được thực hiện đồng bộ từ cấp thành phố, xã, thôn, làng, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn. Việc trồng rừng phải thiết thực, hiệu quả, đảm bảo thực hiện trồng rừng theo phương châm “Trồng cây nào sống cây đó, trồng diện tích nào thành rừng diện tích đó”. Từ đó góp phần tạo cảnh quan rừng, phát triển kinh tế - xã hội từ rừng, nâng cao đời sống của nhân dân”, ông Mân nhấn mạnh.

img_20230605_193504.jpg
Hưởng ứng ngày môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum tham gia trồng rừng tại lễ phát động diễn ra trên địa bàn xã Chư Hreng.

Hưởng ứng kêu gọi trồng rừng của lãnh đạo thành phố, các Công ty Cổ phần KoRa Group, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum, Công ty TNHH Thái Hòa… đã tham gia hỗ trợ nguồn cây giống để phục vụ công tác trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn.

Trong thời gian tới, UBND thành phố Kon Tum đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các mạnh thường quân tiếp tục quan tâm, hưởng ứng, hỗ trợ nguồn nhân lực và cây giống để thành phố Kon Tum trồng rừng đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Qua đó góp phần phủ xanh đất rừng trống, đồi trọc, bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sinh thái trong lành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Kon Tum quyết tâm phủ xanh hàng nghìn hecta rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO