Thanh Oai (TP Hà Nội): Vì sao phải né tránh cung cấp thông tin cho báo chí?

T.Việt- Trung Anh| 07/01/2021 15:58

BVCL - Hàng loạt nhà xưởng, nhà ở được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, thay vì phối hợp cung cấp thông tin cho Báo chí thì UBND huyện Thanh Oai lại đang cố tình né tránh cung cấp thông tin về vụ việc.

Báo Công lý nhận được phản ánh, tại khu vực thôn Dộc và thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) xuất hiện nhiều ngôi nhà có chiều cao từ 1- 4 tầng, rộng hàng nghìn m2 thuộc quỹ đất nông nghiệp, đất công ích… không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được xây dựng trái phép từ năm 2016 đến nay.

anh-1.jpg
Công trình được xây dựng trái phép

Qua tìm hiểu và ghi nhận của PV, dọc tuyến Quốc lộ 21B, đoạn đi qua thôn Dộc và thôn Đìa xuất hiện nhiều công trình nhà xưởng được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, chưa được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Theo người dân phản ánh, cửa hàng bán xe máy, xe đạp điện Duy Mạnh, gia đình ông Thành ở thôn Dộc xây dựng căn nhà khang trang cao 4 tầng, rộng khoảng 300-400 m2, gia đình ông Quý ở thôn Đìa đều xây dựng trái phép trên phần diện tích đất nông nghiệp. Hiện nay, một số gia đình tại hai thôn này cũng đang triển khai xây dựng trên phần đất diện tích nông nghiệp trái quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, dọc theo đường Lạc Long Quân cũng có hàng chục hộ gia đình xây dựng nhà cao từ 1-4 tầng trên phần diện tích đất kênh mương, đất nông nghiệp, đất giao thông… với tổng diện tích lên đến hàng nghìn m2. Tuy nhiên, tất cả những sai phạm trên chính quyền địa phương vẫn không có “động thái” xử lý.

anh-2.jpg
Khu vực cửa hàng bán xe máy, xe đạp điện Duy Mạnh được xây dựng trái phép trên phần diện tích đất nông nghiệp

Được biết, căn cứ vào bản đồ quy hoạch tỉ lệ 1: 5000 được UBND huyện Thanh Oai phê duyệt năm 2013 thì các trường hợp xây dựng nhà ở, nhà xưởng trái phép tại khu vực đất thôn Dộc và thôn Đìa đều thuộc phần diện tích đất nông nghiệp, đất trồng lúa được Nhà nước giao cho người dân vào năm 1991, các hộ dân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tính đến thời điểm hiện tại.

Trước đó, Báo Công lý đăng tải bài viết: Thanh Oai (TP Hà Nội): Nhiều nhà xưởng xây dựng trái phép, hoạt động gây ô nhiễm môi trường phản ánh về việc trên địa bàn các xã Thanh Cao, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) xuất hiện hàng loạt nhà xưởng, nhà ở được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Trên địa bàn xã Cự Khê, dọc đường Miền Đông thôn Thượng xuất hiện nhiều công trình, nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ngoài ra, tại khu đất dự án Khu đô thị Thanh Hà- Cienco5 thuộc địa phận xã Cự Khê bị các các nhân, tập thể lợi dụng việc xây dựng nhà tạm trên đất nông nghiệp để phục vụ dự án nhưng thực chất “xẻ thịt”, biến tường thành các nhà xưởng để cho thuê, mở nhà hàng dịch vụ ăn uống. Theo tìm hiểu, giá thuê nhà xưởng có giá dao động từ 50.000 - 60.000 đồng/m2, tuỳ từng vị trí cho thuê.

Tại xã Thanh Cao, khu vực thôn Cao Mật Thượng dọc triền đê sông Đáy xuất hiện hàng chục nhà xưởng, công trình lợp mái tôn kiên cố có quy mô lên đến hàng chục nghìn m2 được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang đê điều nghiêm trọng.

Các nhà xưởng xây dựng trái phép này chủ yếu hoạt động liên quan đến việc sản xuất đồ gỗ, nến, nhuộm, hấp vải, chứa phế thải.

anh-3.jpg
anh-4.jpg
Những công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp tại địa bàn xã Bình Minh, huyện Thanh Oai

Thôn Thanh Giang hiện nay xuất hiện một số công trình đang được xây dựng trái phép trên đất công với quy mô 3-4 tầng nhưng chính quyền địa phương lại không có biện pháp ngăn chặn, xử lý sai phạm này.

Trao đổi về vụ việc, ông Lê Bá Tuấn- Chủ tịch UBND xã Thanh Cao thừa nhận có việc người dân xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp tại khu vực triền đê sông Đáy.

Ngoài ra, ông Tuấn cũng thừa nhận về việc một số công trình nhà ở đang được xây dựng trên đất công tại thôn Thanh Giang là trái phép với nguyên nhân là do các cán bộ khoá trước giao đất.

Với tinh thần cầu thị thông tin, ngày 21/12/2020, PV Báo Công lý đã đến UBND huyện Thanh Oai và UBND xã Cự Khê liên hệ đặt lịch làm việc để tìm hiểu và xác minh thông tin. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại những đơn vị này vẫn “bặt vô âm tín” không phối hợp để cung cấp thông tin về vụ việc. Phải chăng UBND huyện Thanh Oai đang cố tình né tránh cung cấp thông tin, hay đang bao che cho những sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý và sử dụng đất tại địa phương?
Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Oai (TP Hà Nội): Vì sao phải né tránh cung cấp thông tin cho báo chí?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO