BVCL - Mặc dù chỉ được xây dựng trạm cấp phát xăng dầu nội bộ với mục đích cung cấp xăng dầu cho các phương tiện vận tải của Công ty TNHH XNK Quyết Cường, thế nhưng doanh nghiệp này lại ngang nhiên kinh doanh bán lẻ xăng dầu trái phép.
Theo phản ánh của người dân thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, nhiều năm nay, Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Quyết Cường (Công ty Quyết Cường) lợi dụng việc được xây dựng trạm cấp phát xăng dầu nội bộ để bán lẻ xăng dầu.
Nhận được phản ánh của người dân, PV Báo Công lý đã trực tiếp mục sở thị tại trạm cấp phát xăng dầu nội bộ của Công ty Quyết Cường.
Trạm cấp phát xăng dầu nội bộ tọa lạc ở ví trí rất “đắc địa” khi nằm ngay cạnh đường quốc lộ 217B, thuộc địa bàn thị trấn Vân Du. Nơi đây tập trung đông dân cư, giao thông thông thoáng, nhiều phương tiện xe tải qua lại, vì vậy rất thuận tiện cho việc kinh doanh xăng dầu.
Mặc dù đây chỉ là trạm cấp phát xăng dầu nội bộ nhưng được xây dựng quy mô, có mái che cao, rộng, trong mái che có hai trụ bơm xăng dầu hiện đại và nhà làm việc của nhân viên…
Sau một thời gian PV ghi nhận thực tế, đơn cử gần đây nhất là ngày 5/10 và 20/10/2020, chúng tôi thấy có rất nhiều lượt xe mô tô vào trạm cấp phát xăng dầu nội bộ này đổ xăng.
Làm việc với chính quyền sở tại về vấn đề trên, ông Lê Tuấn Dương – Chủ tịch UBND thị trấn Vân Du xác nhận, Công ty Quyết Cường chỉ được cấp phép xây dựng trạm cấp phát xăng dầu nội bộ, nếu như bán xăng dầu là không hợp pháp.
Khi PV đề nghị được tiếp cận hồ sơ liên quan, ông Dương cho hay: “Công ty Quyết Cường hoạt động xây dựng trên địa bàn khoảng 3-4 năm nay. Trước đây thuộc quản lý của UBND xã Thành Vân. Hiện sáp nhập xã nên giờ UBND thị trấn mới quản lý. Phía bàn giao hồ sơ về Công ty Quyết Cường thì tôi không được bàn giao”.
PV Báo Công lý tiếp tục phản ánh thông tin trên đến UBND huyện Thạch Thành. Sau khoảng 2 tuần đặt lịch làm việc, PV có buổi làm việc với ông Nguyễn Thanh Hào – Chánh Văn phòng UBND huyện Thạch Thành thì chỉ nhận được câu trả lời rằng “Chủ tịch UBND huyện đề nghị báo chí làm việc với Sở Công Thương”.
Trao đổi trên điện thoại với một vị Phó Giám đốc Sở Công thương Thanh Hóa, vị này cho biết, trạm cấp phát xăng dầu nội bộ về mặt nguyên tắc giống các công trình khác, vậy quản lý toàn diện thuộc chính quyền địa phương. Còn liên quan đến lĩnh vực nào thì từng ngành chuyên môn có nhiệm vụ trong đó. Nếu việc Công ty Quyết Cường không có giấy phép kinh doanh mà kinh doanh xăng dầu trái phép thì Quản lý thị trường là cơ quan chuyên ngành đi thanh tra, kiểm tra việc này và có quyền xử phạt theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến việc UBND huyện Thạch Thành “đá bóng” trách nhiệm lên Sở Công thương, vị này cho hay: “Họ đẩy lên Sở Công thương là vì không nắm được việc kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Trạm cấp nội bộ sẽ không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu mà vẫn kinh doanh thì được xem là trái phép. Lực lượng để kiểm tra, xử lý việc này là Quản lý thị trường, còn ở địa phương có Ban chỉ đạo 389 cấp huyện do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban Chỉ đạo 389”.
Như vậy, việc chính quyền địa phương, UBND huyện Thạch Thành “đá bóng” trách nhiệm liệu rằng có thiếu tránh nhiệm, buông lỏng quản lý? Vì sao Công ty Quyết Cường vẫn ngang nhiên kinh doanh xăng dầu trái phép, trốn thuế Nhà nước? Đề nghị các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng này.
Báo Công sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc