Văn hóa

Tết Độc lập ở Than Uyên (Lai Châu): Sắc màu đoàn kết giữa đại ngàn Tây Bắc

Quang Thuận 23/08/2026 18:44

Từ ngày 29/8 đến 2/9, các xã Mường Than, Mường Kim, Khoen On (tỉnh Lai Châu), trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn của đồng bào và du khách cả nước.

Than Uyên từ ngày hội thiêng liêng đến sản phẩm văn hóa đặc sắc

Quốc khánh 2/9 trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc, kết tinh khát vọng độc lập, tự do, lòng yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết.

Ở Than Uyên, Tết Độc lập là điểm nhấn đặc biệt trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Than Uyên xoe
Vòng xòe đoàn kết sẽ được biểu diễn trong chương trình nghệ thuật tối 1/9 (Ảnh tư liệu).

Đến với Tết Độc lập Than Uyên, không phân biệt tuổi tác, giới tính, mọi người đều mặc những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất, gặp gỡ, thăm hỏi, thổi khèn, đánh đàn tính tẩu, múa hát và cùng sẻ chia niềm vui trong ngày đất nước độc lập.

Từ năm 2012, địa phương tổ chức thí điểm Ngày hội Văn hóa, Thể thao dân tộc Mông với chủ đề “Người Mông ơn Đảng”. Tháng 11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu thống nhất chủ trương tổ chức Tết Độc lập thường niên với quy mô cấp tỉnh tại Than Uyên.

Tết Độc lập gắn với Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Than Uyên được duy trì hằng năm, từng bước trở thành một “thương hiệu” văn hóa không chỉ của Than Uyên mà còn của Lai Châu và vùng Tây Bắc.

Năm ngày hội tụ văn hóa, thể thao và trải nghiệm đáng nhớ

Tết Độc lập năm 2026 diễn ra trong 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9, tại xã Than Uyên và các xã Mường Than, Mường Kim, Khoen On.

Phần lễ được tổ chức trang trọng với lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ xã Than Uyên; lễ dâng hương tại Nhà truyền thống Khu di tích lịch sử Bản Lướt; lễ buộc chỉ cổ tay tại Không gian văn hóa dân tộc Thái.

Sáng ngày 02/9, lễ thượng cờ diễn ra tại Sân vận động xã Than Uyên, tạo điểm nhấn thiêng liêng trong ngày Quốc khánh.

Phần hội mở ra bức tranh văn hóa đa sắc của cộng đồng các dân tộc. Ngày 29/8, có chợ phiên Tà Mung tại xã Mường Kim, chợ phiên Thẳm Củng tại xã Khoen On; khai mạc chuỗi sự kiện thương mại điện tử “Nâng tầm đặc sản Lai Châu” và phiên livestream quảng bá sản phẩm tiêu biểu.

Ngày 30/8, Hội thi bắt cá diễn ra tại Hồ Khu 9. Ngày 31/8, Giải chạy “Về mùa vàng Tam Than” đưa vận động viên qua những cung đường gắn với cảnh sắc mùa lúa chín.

Bước sang ngày 1/9, du khách có thể theo dõi giải đua thuyền đuôi én, trình diễn Lễ hội Mừng Cơm mới của dân tộc Khơ Mú, Hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc.

Buổi tối là chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập và vòng xòe đoàn kết. Ngày 2/9 tiếp tục có hoạt động trải nghiệm giã bánh dày của đồng bào Mông và thi bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái.

Xuyên suốt từ ngày 30/8 đến 2/9, khu vực sân vận động, phố đi bộ và bờ hồ xã Than Uyên có 45 gian hàng trưng bày, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của Lai Châu cùng một số tỉnh, thành phố; triển lãm sách, ảnh, tài liệu và hiện vật văn hóa; các không gian văn hóa dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú; trò chơi dân gian và hoạt động trải nghiệm.

Du khách còn có thể khám phá, check-in tại cánh đồng Mường Than, Hồ Than Uyên, Hồ Khu 9, đỉnh Hua Than, phố đi bộ 15/10, đồi thông Than Uyên và các điểm du lịch cộng đồng giàu bản sắc.

Vòng xòe đoàn kết nối dài niềm vui

Một trong những điểm nhấn được chờ đợi nhất là vòng xòe đoàn kết trong chương trình nghệ thuật tối 1/9.

Theo phương án chuẩn bị của Ban tổ chức, vòng xòe dự kiến quy tụ khoảng 1.200 người, gồm giáo viên, học sinh, hội viên phụ nữ và nhân dân các tổ dân phố, các bản thuộc Than Uyên, Mường Than, Mường Kim, Khoen On…

Than Uyên
xoe.jpg
Vòng xòe dự kiến quy tụ khoảng 1.200 người nối tiếp sẽ tạo nên hình ảnh sinh động (Ảnh tư liệu).

Những vòng tròn biểu diễn điệu xòe nối tiếp sẽ tạo nên hình ảnh sinh động về sự gắn bó, bình đẳng và đồng lòng của cộng đồng các dân tộc. Đây sẽ là một điểm nhấn, một nét đặc trưng níu chân du khách đến với Lai Châu nói chung và Than Uyên dịp Tết Độc lập nói riêng.

Theo Ban tổ chức, đây cũng là màn xòe có số người tham gia đông nhất. Đặc biệt, du khách đến đây có thể hòa cùng đêm hội, cùng múa xòe và hòa mình trong âm nhạc với đồng bào.

Chuẩn bị chu đáo, rộng cửa đón du khách

Sức hút của Tết Độc lập được phản ánh qua lượng khách đến Than Uyên ngày càng tăng. Từ năm 2021 đến tháng 8/2025, địa bàn ghi nhận hơn 188.400 lượt khách lưu trú, tương đương 222,3% tổng lượng khách của cả giai đoạn 2016-2020; năm 2026 dự kiến đón trên 195.000 lượt khách.

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý về công tác chuẩn bị, đồng chí Phan Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Than Uyên cho biết, địa phương đang phát huy các lợi thế, huy động tổng lực nguồn lực và tiềm năng sẵn có, với mục tiêu tổ chức tốt các hoạt động và đón tiếp du khách chu đáo nhất.

Ban tổ chức tiếp tục phát bánh mì, nước uống miễn phí cho du khách; huy động trụ sở cơ quan, trường học và nhiều vị trí phù hợp làm nơi trông giữ xe miễn phí cho du khách trong thời gian lễ hội.

Các tổ dân phố, hộ gia đình được vận động đăng ký đón khách về ăn cơm, nghỉ tại nhà và trải nghiệm đời sống địa phương. Danh sách, địa chỉ những hộ tham gia sẽ được tổng hợp, công khai trên các kênh thông tin để du khách thuận tiện lựa chọn và liên hệ.

Than Uyên CT Ngọc
Ban tổ chức Tết Độc lập ở Than Uyên cung cấp thông tin lễ hội cho các cơ quan báo chí.

Cùng với đó, xã Than Uyên quy hoạch, sắp xếp lại các khu vực bán hàng; yêu cầu hộ kinh doanh đăng ký, niêm yết công khai giá; tăng cường kiểm tra để hạn chế tình trạng chèo kéo, nâng giá hoặc gây phiền hà cho khách.

Địa phương bổ sung 5 nhà vệ sinh công cộng, đồng thời vận động các hộ dân dọc tuyến đường trung tâm hỗ trợ du khách sử dụng nhà vệ sinh miễn phí khi cần thiết.

“Mục tiêu là đón tiếp du khách chu đáo, thân thiện, để mỗi người khi đến Than Uyên đều có trải nghiệm thuận tiện và đáng nhớ”, Chủ tịch UBND xã Than Uyên nhấn mạnh.

Theo đồng chí Phan Văn Ngọc, việc người dân chủ động tham gia đón khách, cung cấp dịch vụ và giữ gìn hình ảnh điểm đến chính là nền tảng để Tết Độc lập phát triển bền vững, vừa tạo không khí gần gũi, vừa mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tết Độc lập ở Than Uyên (Lai Châu): Sắc màu đoàn kết giữa đại ngàn Tây Bắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO