Tòa án với công dân

TANDTC và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký kết chương trình phối hợp công tác

Mai Đỉnh 24/06/2023 - 11:55

Chiều 23/6, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội nghị Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa TANDTC và Tổng LĐLĐVN giai đoạn 2023 - 2028.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án TANDTC và đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự chương trình ký kết có Phó Chánh án Thường trực TANDTC Nguyễn Trí Tuệ; các đồng chí Phó Chánh án TANDTC: Nguyễn Văn Du, Nguyễn Văn Tiến; thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC; lãnh đạo các đơn vị thuộc TANDTC.

Về phía Tổng LĐLĐVN có các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN.

ky-ket6.jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang chủ trì Chương trình ký kết.

Theo báo cáo đánh giá công tác phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và TANDTC giai đoạn 2016 – 2022, việc thực hiện Chương trình phối hợp đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo Tổng Liên đoàn, TANDTC và các cấp công đoàn, Tòa án địa phương; công tác tổ chức, triển khai được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả; các hoạt động phối hợp đã bám sát và đạt kết quả theo chương trình phối hợp đề ra; công tác phối hợp, trao đổi thông tin, hỗ trợ được triển khai ở nhiều cấp khác nhau.

Thông qua việc thực hiện chương trình phối hợp đã giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công đoàn, Tòa án các cấp trong việc đảm bảo thực thi quy định của pháp luật đối với người lao động (NLĐ), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; củng cố, nâng cao rõ rệt năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ cơ quan Tòa án và Liên đoàn lao động ngành, đặc biệt là cán bộ công đoàn trong công tác giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án, giải quyết kịp thời các vụ án lao động, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, từ đó góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi bên thời gian qua.

ky-ket2.jpg
Phó Chánh án Thường trực TANDTC Nguyễn Trí Tuệ và Phó Chủ tịch LĐLĐVN Phan Văn Anh ký kết Chương trình phối hợp công tác.

Các cơ quan thường xuyên phối hợp công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; trao đổi, cung cấp thông tin; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được Tòa án và Liên đoàn lao động triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là các lĩnh vực lao động, công đoàn, dân sự, tố tụng dân sự. Với sự hỗ trợ của TANDTC, Học viện Tòa án, Tổng LĐLĐVN đã tổ chức hội nghị triển khai Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Hướng dẫn 995/HD-TLĐ ngày 30/6/2016 về Công đoàn khởi kiện và tham gia tố tụng dân sự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể cho trên 200 cán bộ công đoàn các cấp, giải đáp, hướng dẫn các nội dung liên quan đến quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn.

Trên cơ sở kết quả phối hợp thực hiện số 431/CTPH-TANDTC-TLĐLĐVN, TANDTC - Tổng LĐLĐVN thống nhất Ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2028. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; trao đổi, cung cấp thông tin.

Trong đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, dân sự, tố tụng dân sự, hòa giải, đối thoại tại Tòa án; các án lệ, giải đáp nghiệp vụ về lao động, công đoàn tới công chức, viên chức, người lao động Tòa án, cán bộ công đoàn các cập. Sử dụng báo, tạp chí, trang thông tin điện tử của hai bên để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội dung chỉ đạo và hoạt động của lãnh đạo hai bên tới hệ thống Tòa án và Công đoàn…

ky-ket4.jpg

Phát biểu tại chương trình ký kết, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới với những thay đổi nhanh chóng của tình hình thực tiễn, có những yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra đối với mỗi cơ quan, trong đó đối với tổ chức Công đoàn là sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng công nhân, lao động.

Ngoài khu vực nhà nước, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự xuất hiện của tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp bên cạnh công đoàn cơ sở... đặt ra những yêu cầu mới trong thu hút, tập hợp đoàn viên, trong thực hiện vai trò đại diện bảo vệ công nhân, lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang mong muốn, sau khi chương trình được ký kết sẽ được công đoàn, Tòa án các cấp đón nhận và triển khai hiệu quả. Trong đó, cần chú trọng việc phối hợp xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hàng năm để cụ thể hóa các nội dung của chương trình phối hợp, định kỳ đánh giá việc thực hiện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung đề giải quyết kịp thời các vẫn đề phát sinh của tình hình thực tiễn.

Việc thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi ngành, đồng thời đóng góp quan trọng vào việc chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

ky-ket7.jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại tại Chương trình ký kết.

Đồng tình với ý kiến phát biểu của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án TANDTC cho biết, việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn và NLĐ là nhiệm vụ vô cùng quan trọng quyết định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, cũng là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức và cũng là của ngành Toà án.

Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, Chương trình phối hợp giữa hai bên thời gian qua đã khẳng định đóng góp của công đoàn cũng như ngành Toà án trong bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Chương trình phối hợp trong thời gian tới mang rất nhiều ý nghĩa, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ.

Là cơ quan xét xử của nước CHXHCN Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp, TAND có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nói chung, NLĐ, người sử dụng lao động nói riêng.

ky-ket5.jpg
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại tại chương trình ký kết.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh các đơn vị của Tổng LĐLĐVN và TANDTC thời gian qua đã chủ động, tích cực nghiên cứu, xây dựng Chương trình phối hợp giữa hai bên giai đoạn 2023-2028.

"Chương trình chính là kết quả của việc củng cố, tăng cường phối hợp giữa TANDTC và Tổng LĐLĐVN, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan theo quy định của Hiến pháp và pháp luật", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình tin tưởng, việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp trong thực tiễn sẽ có tác động tích cực bảo đảm thông tin trao đổi thường xuyên, định kỳ giữa hai bên, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, tổ chức công đoàn trong thủ tục tố tụng tại Tòa án.

ky-ket3.jpg
Chánh án Nguyễn Hòa Bình trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tòa án" tặng 4 cá nhân thuộc
Tổng LĐLĐVN.

Tại buổi Lễ, Phó Chánh án Thường trực TANDTC Nguyễn Trí Tuệ và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã tiến hành Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa TANDTC và Tổng LĐLĐVN giai đoạn 2023 - 2028.

Dịp này, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tòa án" tặng 4 cá nhân thuộc Tổng LĐLĐVN; Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" tặng 5 cá nhân thuộc TANDTC.

ky-ket8.jpg
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" tặng 5 cá nhân thuộc TANDTC.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TANDTC và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký kết chương trình phối hợp công tác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO