Tòa án nhân dân

TAND tỉnh Hà Nam tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Mai Đỉnh 18/05/2023 - 09:47

Vừa qua, Công đoàn TAND tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới và Đoàn đại biểu dự Công đoàn viên chức tỉnh Nam Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Hữu Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh Hà Nam; đồng chí Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Nam Định; các đồng chí lãnh đạo Tòa án tỉnh và toàn thể đoàn viên Công đoàn TAND tỉnh Hà Nam.

dhcd-tand-hanam1.jpg
Đồng chí Trần Hữu Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh Hà Nam phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn TAND tỉnh báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn; tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, mặc dù đoàn viên công đoàn cơ quan Tòa án tỉnh chủ yếu là kiêm nhiệm, công việc giải quyết chuyên môn nhiều; tình hình chính trị, kinh tế xã hội trong tỉnh có nhiều thay đổi và đặc biệt là chịu ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid-19, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của Ban chấp hành Công đoàn và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, công đoàn viên chức tỉnh, Ban chấp hành Công đoàn đã hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

dhcd-tand-hanam3.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Nam Định dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Hữu Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh Hà Nam biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và toàn thể đoàn viên, người lao động trong cơ quan.

dhcd-tand-hanam4.jpg
Lãnh đạo TAND tỉnh và Lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh chúc mừng Ban chấp hành mới 

Theo đồng chí Trần Hữu Quân, sự cố gắng và những kết quả đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của TAND tỉnh; trên cơ sở đó, hàng năm có nhiều tập thể, cá nhân được ghi nhận, tặng thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

Đối với một số tồn tại, hạn chế, đồng chí Chánh án cũng chỉ ra phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

Đồng chí Trần Hữu Quân nhấn mạnh: "Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028, đề nghị các đồng chí đoàn viên công đoàn với tinh thần trách nhiệm, trung thực, lựa chọn bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới xứng tầm với vai trò, trọng trách, đại diện cho tổ chức công đoàn bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động và chăm lo đời sống của cán bộ công chức, người lao động.

dhcd-tand-hanam5.jpg
Các đồng chí đoàn viên Công đoàn TAND tỉnh Hà Nam chụp ảnh lưu niệm

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Nam Định biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở TAND tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đánh giá những thành tích đạt được cũng như tồn tại, hạn chế đó, đề nghị Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục tồn tại để tổ chức Công đoàn TAND tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu Ban chấp hành Công đoàn TAND tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 5 đồng chí và 3 đồng chí đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn viên chức tỉnh Nam Định lần thức VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND tỉnh Hà Nam tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO