Sau phản ánh tình trạng xuống cấp tại dự án Công viên, quảng trường trung tâm xã Tam Dương (Phú Thọ), phóng viên tiếp tục ghi nhận thêm nhiều bất thường về chất lượng công trình. Dư luận đang chờ câu trả lời về nguyên nhân và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.
Thêm nhiều hạng mục thi công không đảm bảo chất lượng
Trước đó, Báo Công lý đã đăng tải bài viết: “Tam Dương (Phú Thọ): Công viên, quảng trường hơn 43 tỷ đồng sớm hư hỏng, xuống cấp”, phản ánh tình trạng nhiều hạng mục thuộc dự án Công viên, quảng trường trung tâm xã Tam Dương xuất hiện các dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp.
Ngày 20/06, phóng viên Báo Công lý tiếp tục ghi nhận thêm nhiều tồn tại tại công trình này.
Tại khu vực vỉa hè Hồ 02, nhiều vị trí bê tông xuất hiện hiện tượng nứt gãy, sụt lún cục bộ, tạo thành các khe hở kéo dài. Hiện trạng này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình người dân đi lại.
Cũng trong khuôn viên dự án, nhiều cây xanh đã chết khô, lá rụng trơ cành. Việc nhiều cây xanh không phát triển hoặc bị chết đã và đang đặt ra câu hỏi về chất lượng cây giống, chủng loại cây được lựa chọn, công tác chăm sóc, bảo dưỡng, ...
Đáng chú ý, tại hạng mục chòi nghỉ xuất hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường. Nhiều vị trí đá ốp hoàn thiện tại cột tường đã bong bật khỏi bề mặt kết cấu. Tại các vị trí liên kết giữa lan can và cột tường, không có vít nở liên kết vào bản mã và cột tường. Bên cạnh đó, khu vực tiếp giáp giữa phần móng và nền sàn xuất hiện các khe hở kéo dài, trong khi một số viên đá lát nền đã bị nứt vỡ.
Tại một ghế đá trong khu vực quảng trường, chiều cao giữa hai đầu ghế có sự chênh lệch rõ rệt, lên tới hàng chục centimet. Nhiều vị trí còn xuất hiện khoảng hở lớn giữa chân ghế và nền sân.
Ngoài ra, tại hạng mục bồn cây BC2, nhiều vết nứt xuất hiện tại các vị trí khác nhau.
Dấu hỏi về công tác quản lý chất lượng công trình
Theo quy định của pháp luật về xây dựng, chất lượng công trình phải được kiểm soát xuyên suốt từ khâu khảo sát, thiết kế, lựa chọn vật liệu đến thi công và quản lý chất lượng trong quá trình thực hiện dự án.

Tuy nhiên, việc xuất hiện đồng thời nhiều hiện trạng hư hỏng và bất thường tại các hạng mục khác nhau đang đặt ra yêu cầu cần rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng công trình cũng như công tác quản lý chất lượng trong quá trình triển khai dự án.
Trao đổi với phóng viên, ông N.V.H., người dân xã Tam Dương cho biết:
“Người dân rất vui khi địa phương có công viên, quảng trường khang trang phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, việc nhiều hạng mục xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp khiến chúng tôi không khỏi băn khoăn. Đây là công trình sử dụng ngân sách nhà nước nên cần được kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.”
Trong khi đó, bà T.T.M., người thường xuyên đến khu vực công viên tập thể dục, cho rằng:
“Nhiều vị trí nứt, bong tróc có thể quan sát bằng mắt thường. Nếu không được kiểm tra, khắc phục kịp thời thì các hư hỏng có thể tiếp tục phát sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan cũng như sự an toàn của người dân.”
Cần kiểm tra toàn diện hồ sơ và hiện trạng công trình
Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, một chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng nhận định việc đồng thời xuất hiện nhiều dạng hư hỏng tại các hạng mục khác nhau là dấu hiệu cần được kiểm tra, đánh giá một cách tổng thể.
Theo vị chuyên gia, nguyên nhân có thể xuất phát từ nhiều yếu tố như chất lượng vật liệu, biện pháp thi công, công tác xử lý nền, giải pháp liên kết kết cấu hoặc quá trình kiểm soát chất lượng trong thi công.
“Đối với các hiện tượng như sụt lún nền vỉa hè, nứt kết cấu phụ trợ, bong bật vật liệu hoàn thiện, khe hở tại các vị trí tiếp giáp hoặc liên kết lan can chưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, cơ quan chuyên môn cần tổ chức kiểm tra hiện trạng, đối chiếu hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công và các tài liệu liên quan để xác định nguyên nhân cụ thể. Nếu phát hiện sai sót trong quá trình thi công hoặc giám sát thì cần xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan”, vị chuyên gia nêu rõ.
Nhà thầu uy tín?
Như đã biết, đơn vị trúng thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Công viên, quảng trường trung tâm xã Tam Dương là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Trường An Vĩnh Phúc và Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Liên Bình.


Theo dữ liệu công khai trên hệ thống thông tin về đấu thầu dauthau.asia, tính đến ngày 20/6/2026, Công ty TNHH Xây dựng Trường An Vĩnh Phúc đã tham gia và trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị hơn 605 tỷ đồng. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Liên Bình cũng có tổng giá trị các gói thầu trúng hơn 195 tỷ đồng.

Những con số trên cho thấy đây đều là những doanh nghiệp sở hữu hồ sơ trúng thầu với giá trị hàng trăm tỷ đồng và đã tham gia thực hiện nhiều dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước.
Tuy nhiên, đối chiếu với những dấu hiệu bất thường về chất lượng đang được ghi nhận tại dự án Công viên, quảng trường trung tâm xã Tam Dương, dư luận có quyền đặt dấu hỏi liệu năng lực thực tế của các nhà thầu có thực sự tương xứng với những gì đã được thể hiện trong hồ sơ năng lực và kết quả lựa chọn nhà thầu hay không.
Dự án Công viên, quảng trường trung tâm xã Tam Dương có tổng mức đầu tư hơn 43 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, vui chơi và tổ chức các hoạt động cộng đồng của địa phương.
Tuy nhiên, việc nhiều hạng mục xuất hiện các dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp và bất thường về chất lượng đang đặt ra yêu cầu cần sớm kiểm tra toàn diện hiện trạng công trình, làm rõ nguyên nhân phát sinh các tồn tại cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Dư luận mong muốn các cơ quan chức năng và đơn vị chuyên môn sớm vào cuộc kiểm tra thực tế, từ quy trình lựa chọn nhà thầu, rà soát hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công, hồ sơ quản lý chất lượng cùng các tài liệu liên quan; đồng thời công khai kết quả để người dân được biết.
Trường hợp phát hiện sai phạm hoặc tồn tại trong quá trình thực hiện dự án, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.