Một số người dân tại các phường, xã như Chiềng Mai, Chiềng Mung, Chiềng Sinh (tỉnh Sơn La) cho biết, nước thải từ hoạt động sơ chế cà phê trên địa bàn đã khiến dòng suối ở đây trở nên đen ngòm và bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và làm ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.
Phản ánh với phóng viên Báo Công lý, một số người dân sính sống tại xã Chiềng Mai, Chiềng Mung và phường Chiềng Sinh (Sơn La) cho biết, từ khoảng đầu tháng 10 đến nay, họ đã phải sống chung với cảnh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà nguyên nhân chính là do nước thải từ hoạt động sơ chế cà phê trên địa bàn.
Ghi nhận thực tế tại phường Chiềng Sinh, PV nhận thấy, dòng suối chảy qua hai tổ 6 và tổ 7 có màu nước đen thẫm và bốc mùi hôi thối.

Chia sẻ với PV, ông Cầm Minh Hiệp (59 tuổi, trú tại phường Chiềng Sinh) cho biết: Dòng suối này 2-3 tháng trước nước vẫn rất trong xanh. Người dân vẫn dùng nước để tưới cây và cho gia súc uống. Tuy nhiên, một tháng trở lại đây, khi bắt đầu vào vụ thu hoạch quả cà phê thì nước đột ngột chuyển màu đen và có mùi hôi thối rất khó chịu.
"Người dân đã phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng tình trạng ô nhiễm không được xử lý dứt điểm. Việc phát triển cây cà phê và sơ chế đã mang lại lợi ích kinh tế cho địa phương nhưng không thể vì thế mà bỏ mặc môi trường bị ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến cộng đồng, nhất là người già, trẻ em"- ông Hiệp bức xúc chia sẻ.
Trao đổi với PV, ông Lò Phong Nam - Chủ tịch UBND phường Chiềng Sinh cho biết: "Chúng tôi đã nắm được thông tin người dân phản ánh và đang phối hợp với Công an phường kiểm tra, xử lý. Hiện chưa có báo cáo cụ thể về tình trạng ô nhiễm, cũng như nơi xuất phát nguồn xả thải".
Theo ông Nam, xác định ban đầu cho thấy, trên địa bàn phường không có xưởng sơ chế, sản xuất cà phê nào. Nước thải chủ yếu xuất phát từ các xưởng ở các xã lân cận, theo nguồn nước chảy qua địa bàn phường. Hiện nay, chính quyền phường đang phối hợp với các xã lân cận kiểm tra thêm và báo cáo kết quả lên cấp trên để có hướng xử lý dứt điểm.

Theo ghi nhận của PV, không chỉ tại phường Chiềng Sinh, mà tại xã Chiềng Mung, nhiều diện tích lúa, hoa màu và hồ nuôi của người dân cũng bị ảnh hưởng bởi nước suối ô nhiễm.
"Lúa và hoa màu thì giảm năng suất, cá thì chết... Năm nào cũng vậy, vào mỗi vụ thu hoạch cà phê là các xã ở cuối nguồn nước lại bị thiệt hại nghiêm trọng do ô nhiễm. Người dân đi gặt lúa phải mang bảo hộ kín mít vì nước thải không chỉ có mùi hắc rất khó chịu mà còn gây lở loét da nếu chẳng may dính vào người"- một người dân ở xã Chiềng Mung chia sẻ.
Một lãnh đạo UBND xã Chiềng Mung cho biết, địa phương đã nhận được phản ánh của người dân trên địa bàn và cũng rất "đau đầu" về vấn đề ô nhiễm. Dòng suối ngay trước cổng UBND xã cũng trong tình trạng đen ngòm và bốc mùi hôi thối. Trên địa bàn xã chỉ có vài xưởng sơ chế cà phê và xã cũng thường xuyên kiểm tra nhưng chưa phát hiện hành vi xả thải trái phép nào.

Còn ông Nguyễn Hải Sơn - Chủ tịch UBND xã Chiềng Mai cho biết: trên địa bàn xã hiện có 128 xưởng sơ chế, sản xuất cà phê, với quy mô từ vài tấn đến hàng trăm tấn/xưởng. Trước khi vào vụ thu hoạch cà phê, xã đã yêu cầu ký cam kết không xả thải từ hoạt động sơ chế ra môi trường.
"Khi nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi đã giao cho cơ quan Công an kiểm tra, khi nào có kết quả sẽ cung cấp cho PV"- ông Sơn cho biết.
Ngày 26/10/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La có Công văn "về việc triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động sơ chế, chế biến cà phê tươi trên địa bàn xã Chiềng Mung, xã Chiềng Mai" nêu rõ: "Trong mọi trường hợp, nghiêm cấm toàn bộ các hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường gây ô nhiễm môi trường. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp để xảy ra ô nhiễm môi trường, nguồn nước từ hoạt động của các cơ sở chế biến cà phê không đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường", "cương quyết đình chỉ hoạt động sản xuất và xử lý đối với các cơ sở không có các hồ sơ thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường theo quy định, không có các công trình biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải (nước thải, bã vỏ cà phê) đáp ứng theo quy mô, công suất, đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường".