Sơn La người dân khát nước bên công trình nước sạch

Đường - Minh| 17/08/2020 14:45

(BVCL) Mặc dù công trình nước sạch đã được đầu tư xây dựng với kinh phí trên 4 tỷ đồng, nhưng đã 10 năm nay hàng trăm hộ dân ở hai bản Lũng Xá và Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vẫn luôn sống trong tình trạng khát nước trầm trọng.

2 chiếc bể với dung tích 1000m3, được xây dựng bài bản với mục tiêu cung cấp đủ nước cho hơn 200 hộ dân. Thế nhưng bể đã hoàn thành, kinh phí xây dựng đã được thanh toán mà người dân vẫn thiếu nước để sinh hoạt. Nhìn vào công trình tiền tỷ bị xuống cấp, rêu mốc khiến ai cũng phải xót xa.

Những chiếc bể to được xây dựng kiên cố để chứa nước 

Ông Sồng A Tồng – Trưởng bản Tà Dê, xã Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La cho biết, từ lúc họ làm xong, họ bàn giao thì lúc xả nước có nước chảy về đến nhà khoảng 3,4 lít họ lại tắt vòi đi. Đi vào 1 số vị trí khác thì họ vặn vòi nước đi chỉ xả 1 vòi thì chảy, còn sau đó thì bà con không được sử dụng.

Hình ảnh những người phụ nữ dân tộc Mông phải gùi từng can nước như thế này đã không còn xa lạ với người dân nơi đây. Mỗi ngày Bà Tráng Thị Chà, ở bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ lại phải gùi từng can nước từ nhà Trưởng bản Lũng Xá về để sử dụng, với một người phụ nữ lớn tuổi như bà Chà đây là công việc khá vất vả, nhưng Bà đã không còn sự lựa chọn nào khác.

Bà con trong bản rất thiếu nước. Đàn bà không biết đi xe, chỉ biết đi bộ thôi, mỗi ngày phải vào nhà trưởng bản lấy từng can một rất là khó khăn mà chỉ tạm đủ thôi, tắm giặt không đủ, không được sạch sẽ.Bà Chà chia sẻ.

Bà Tráng Thị Chà, dù tuổi đã cao nhưng vẫn phải hàng ngày đi bộ cõng nước về dùng (bên tay phải) 

Dự án khi mới được triển khai, là niềm tự hào của chính quyền và người dân địa phương vì sẽ có nguồn nước đảm bảo vệ sinh để sử dụng và sinh hoạt. Đến nay thêm 5 tỷ đồng ngân sách Nhà nước đã được đầu tư cùng với rất nhiều lần sửa chữa, khắc phục nhưng công trình đã xuống cấp trầm trọng. Sự vui mừng phấn khởi cùng với niềm tự hào ngày nào đã không còn đổi lại là sự thất vọng nặng nề vì nguồn nước sạch đã không đến như mong đợi.

Người dân thiếu nước sạch sinh hoạt phải đi tìm nguồn nước thay thế

Hiện nay các ngành chức năng của tỉnh Sơn La đang kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy trình khảo sát, đầu tư, xây dựng công trình nước sạch này. Và trong thời gian đó người dân vẫn tiếp tục phải chờ đợi nước về bản.Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho rằng: “Công trình này từ khi đi vào hoạt động đã có việc thiếu nước, khi giao cho bà con quản lý không ổn, dẫn đến một số có hư hỏng. Thứ 2 do biên đổi khí hậu, mưa lũ khiến nguồn nước bị phá vỡ, dẫn đến việc đưa nước về cho các hộ chưa đảm bảo được theo mục tiêu đề ra, Trung tâm nước sạch cũng đã nhiều lần tìm hướng giải quyết, phương án tạm thời là dẫn nước về nhà đồng chí trưởng bản, bà con khắc phục sang để lấy nước không về từng nhà được.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La người dân khát nước bên công trình nước sạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO