Sôi động trận giao hữu bóng đá chào mừng ngày Quốc khánh 2/9

Minh Đô| 31/08/2022 20:00

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện thể thao kéo co, cầu lông, bóng bàn, bóng đá do Công đoàn Bộ Tư pháp tổ chức từ ngày 19/8 đến 30/8/2022, chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9.

Chiều 30/8, tại SVĐ Nhà thi đấu thể thao quận Tây Hồ (TP Hà Nội) đã diễn ra trận thi đấu bóng đá giao hữu giữa hai đội của Công đoàn Bộ Tư pháp với Công đoàn Sở Tư pháp - Cục Thi hành án TP Hà Nội.

Tham dự hoạt động này có ông Lê Hồng Sơn - Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội; ông Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Quang Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án Dân sự; bà Khương Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ; ông Ngô Anh Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội và nhiều lãnh đạo Cục, Vụ, công chức, viên chức, người lao động từ các đơn vị đến cổ vũ cho hai đội bóng.

Trận giao hữu bóng đá mini 7 người Công đoàn Bộ Tư pháp với Liên quân Sở Tư pháp - Cục Thi hành án TP Hà Nội diễn ra kịch tính, sôi động và hấp dẫn, đã thu hút hàng trăm cổ động viên đến sân theo dõi và cổ vũ.

giao-luu-bong-da-so-tu-phap2.jpg
Công đoàn Bộ Tư pháp - Sở Tư pháp - Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức giao hữu bóng đá chào mừng ngày Quốc khánh 2/9

Ngay trong hiệp 1, đội Công đoàn Bộ Tư pháp trong trang phục áo vàng quần xanh đã vượt lên ghi bàn thắng mở tỉ số của trận đấu bằng một pha dốc cánh trái, tung cú dứt điểm góc xa khung thành đội bạn của cầu thủ Tiến Sơn, số áo 20. Từ đây, trận đấu vào thế giằng co, tranh chấp bóng giữa các cầu thủ 2 đội ở khu vực giữa sân.

Những phút tiếp theo, các cầu thủ Anh Tuấn, số áo 90 và Quốc An, số 96 và Minh Hữu, số 2 bên đội bóng Công đoàn Bộ Tư pháp đã phối hợp nhịp nhàng, uyển chuyển có phần lấn lướt hơn so với đội bạn trong việc chủ động cầm bóng, ban bóng và triển khai các pha tấn công hãm thành. Nhiều cơ hội ghi bàn đã không thành khi bóng đi qua tầm với thủ môn nhưng lại bị xà ngang khung thành từ chối, hay những pha dứt điểm cận thành bị thủ môn Tất Doanh của đội bạn xuất sắc cản phá.

Vào những phút cuối hiệp 1, trong một tính thế lấn lướt, đội bóng liên quân Sở Tư pháp - Cục thi hành án TP Hà Nội, trong trang phục áo đỏ đen đã tiếm quyền kiểm soát vòng cấm của đội Công đoàn Bộ Tư pháp, từ một pha câu bóng bổng từ xa về cầu môn đội bạn, cầu thủ Đình Cường, mang số 7 của đội Liên quân Sở Tư pháp đã ghi bàn thắng gỡ hoà tỷ số 1 - 1 trong sự ngỡ ngàng của thủ môn lẫn các cầu thủ trên sân.

Sang hiệp đấu thứ 2, cả hai đội bóng đều có điều chỉnh ý đồ chiến thuật cũng như thay đổi vị trí một số cầu thủ trên sân. Nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao, các pha đi bóng và tranh giành bóng diễn ra khá gay cấn từ khu vực giữa sân và hai bên cánh phải trái. Cả hai đội chủ động áp các cầu thủ đối phương để tạo nên những pha tấn công dồn dập.

Với lối đá nhanh, có đường nét và quả quyết, phía đội Công đoàn Bộ Tư pháp đã liên tiếp có những pha hãm thành đối phương. Vào phút thứ 11 của hiệp 2, sau một số đợt tấn công dồn dập bằng những cú sút xa, từ một pha đá phạt góc, bóng được treo xa qua cầu môn đội Liên quân Sở Tư pháp, cầu thủ mang số áo 23 - Quốc Cường đã nhanh chân đệm lòng đưa bóng nằm gọn trong lưới đội bạn, nâng tỷ số trận bóng lên 2-1 cho Công đoàn Bộ Tư pháp.

giao-luu-bong-da-so-tu-phap.jpg
Toàn cảnh trận giao hữu bóng đá giữa hai đội của Công đoàn Bộ Tư pháp với Công đoàn Sở Tư pháp - Cục Thi hành án TP Hà Nội tổ chứ

Trận đấu lại rơi vào thế rượt đuổi tỷ số, khi đội Liên quân Sở Tư pháp dồn dập, áp sát cầu thủ đội bạn nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà, với đội hình có trung vệ cao to Anh Tuấn liên tục phối hợp với đồng đội, phát động các pha treo bóng về phía khung thành của đội Công đoàn Bộ Tư Pháp, một vài cơ hội mười mươi đã bị chặn đứng bởi thủ môn vào thay người trong hiệp 2 tên là Quốc Anh.

Đến giữa hiệp 2, với sự tháo vát nhanh nhẹn trong đôi chân, cầu thủ Đức Hưng, số áo 28 của Công đoàn Bộ Tư pháp đã chủ động cầm bóng, đi bóng lắt léo và phối hợp nhuần nhuyễn với cầu thủ đội nhà áp biên, hãm thành tạo nên những “sóng gió” dồn dập cho các cầu thủ đối phương.

Từ một pha đá biên, bóng được chuyển nhanh cắt qua hàng hậu vệ đội bạn, cầu thủ Văn Tuyến, mang áo số 9 đã nhanh chân di chuyển, tiếp bóng sút nhanh vào lưới của thủ môn đội bóng áo đỏ đen, nâng tỷ số trận đấu lên thành 3 -1 cho đội Liên quân Bộ Tư pháp.

giao-luu-bong-da-so-tu-phap3.jpg
Kết thúc trận đấu, Công đoàn Bộ Tư pháp đã chiến thắng Công đoàn Sở Tư pháp - Cục Thi hành án TP Hà Nội với tỷ số 3 -1.

15 phút còn lại của trận đấu, dù áp đảo liên tục để mong tìm bàn gỡ nhưng những cơ hội của các cầu thủ đội Liên quân Sở Tư pháp đã không thành khi bị hàng hậu vệ và thủ môn đội Công đoàn Bộ Tư pháp cản phá thành công.

Đến khi trong tài thổi còi kết thúc trận đấu, khán giả và cổ động viên 2 đội đã nhiệt tình cỗ vũ, vỗ tay chúc mừng hai đội bóng. Ngay sau đó là màn trao thưởng Huy chương vàng, cờ và hoa giành cho đội Công đoàn Bộ Tư pháp Còn các cầu thủ đội Liên quân Sở Tư pháp - Cục Thi hành án Hà Nội nhận huy chương bạc, cờ và hoa đến từ Ban tổ chức trong sự tham gia trao giải của đại diện các lãnh đạo Bộ Tư pháp và UBND TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sôi động trận giao hữu bóng đá chào mừng ngày Quốc khánh 2/9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO