Tin tức

Sau 18 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã bị bắt giữ

H.T 21/09/2023 - 14:00

Năm 2005, Bảo dùng dao đâm anh Đ gây thương tích nặng, sau đó bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã đặc biệt.

Ngày 20/9, Công an TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết, đã bắt giữ Phạm Lữ Tuấn Bảo (45 tuổi, trú tại TP. Long Khánh, Đông Nai), là đối tượng trốn truy nã suốt 18 năm về hành vi cố ý gây thương tích.

bao-truy-na(1).jpg
Đối tượng trốn truy nã bị bắt giữ sau 18 năm. (ảnh CAND)

Trước đó, ngày 6/3/2005, tại phố Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh nay là phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh. Bảo đã dùng dao đâm anh Đ trú tại TP. Tây Ninh gây thương tích nặng.

May mắn được cấp cứu kịp thời, anh Đ đã thoát chết. Kết quả Giám định pháp y cho thấy anh Đ bị mất 76% sức lao động.

Sau đó, Công an thị xã Tây Ninh lúc bấy giờ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Lữ Tuấn Bảo về hành vi cố ý gây thương tích. Bảo đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an phát lệnh truy nã đặc biệt.

Sau nhiều năm lẩn trốn, ngày 19/9, Công an TP. Tây Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Bảo khi đang lẩn trốn tại phố 7, phường 11, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau 18 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã bị bắt giữ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO