Đời sống

Sắp diễn ra hai sự kiện lớn trên Đất Sen hồng

Khánh Ngọc 26/10/2023 - 09:04

Chiều 25/10, ban tổ chức ngày hội Hội quán Đất Sen hồng - Hành trình đồng hành cùng phát triển lần thứ I năm 2023 đã tổ chức cuộc họp để rà soát các nội dung tổ chức ngày hội.

Tại cuộc họp, ban tổ chức rà soát các hoạt động sẽ diễn ra trước và trong ngày hội Hội quán Đất Sen hồng, đồng thời thống nhất thời gian tổ chức họp báo công bố ngày hội vào ngày 31/10. Bộ nhận diện ngày hội cũng được thống nhất.

a1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện chủ trì cuộc họp

Trong đó, biểu trưng chính (logo) của ngày hội được tạo hình từ hình ảnh vòng tay kết nối của những người nông dân, tạo thành hoa sen cách điệu đại diện cho mô hình Hội quán Đất Sen hồng; logo vòng tròn mang ý nghĩa kết nối, liên kết trên tinh thần “Hợp tác”, “Chăm chỉ”, “Tự lực”. Từ mô hình Hội quán tại Đồng Tháp sẽ tạo cảm hứng mở rộng thành cộng đồng các Hội quán trên cả nước.

a2(1).jpg
Nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh Đồng Tháp sẽ có mặt tại ngày hội quán Đất Sen hồng - Hành trình đồng hành cùng phát triển lần thứ I năm 2023.

Ban tổ chức giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp xây dựng video clip câu chuyện về hành trình phát triển Hội quán gắn với phát huy nội lực cộng đồng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương để truyền thông trước, trong và sau ngày hội.

Về Hội thi Thủ lĩnh Hội quán Đất Sen hồng năm 2023, ban tổ chức đã ban hành kế hoạch tổ chức, thể lệ. Việc thiết kế các gian hàng, không gian ngày hội được Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện đề xuất phương án bố trí. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đang xây dựng kỷ yếu về mô hình Hội quán.

Ngày hội Hội quán Đất Sen hồng lần thứ I năm 2023 diễn ra từ ngày 18 đến 19/11/2023.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Tháp có buổi làm việc với các sở, ban ngành, UBND TP Sa Đéc về tình hình, tiến độ chuẩn bị cho Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần I năm 2023.

a5.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của lãnh đạo UBND TP Sa Đéc, tiến độ chuẩn bị Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc, đang được khẩn trương thực hiện. Trong đó, công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị như: xây dựng quảng trường TP Sa Đéc; cải tạo công viên hoa Sa Đéc; dự án dòng sông hoa trên tuyến rạch Sa Nhiên - Mù U. Các đơn vị đang gấp rút thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện đề nghị UBND TP Sa Đéc phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị rà soát lại các nội dung Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc để đề xuất dự toán kinh phí thực hiện, đảm bảo phù hợp, tiết kiệm, thực hiện tốt việc vận động nguồn lực xã hội hóa, rà soát lại các chương trình, hội thi.

Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc, nhằm tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc, phát huy giá trị kinh tế các sản phẩm hoa, kiểng. Đồng thời, thúc đẩy sự phát triển kinh tế gắn với phát triển du lịch nông nghiệp và chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Với chủ đề: “Tình đất - Tình hoa”, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc sẽ được tổ chức từ ngày 30/12/2023 đến 5/1/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sắp diễn ra hai sự kiện lớn trên Đất Sen hồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO