Sáng kiến toàn cầu ứng phó với mối đe dọa sức khỏe

PV| 07/09/2020 16:04

(BVCL) Một sáng kiến kêu gọi nỗ lực phối hợp toàn cầu chống lại các mối đe dọa sức khỏe vừa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung Quốc đưa ra.

Sáng kiến được đưa ra tại Hội nghị Quốc tế về Hợp tác Y tế Công cộng diễn ở Bắc Kinh, Trung Quốc trong ngày 6/9. Sáng kiến mang tên "Tăng cường nhận thức phòng chống dịch bệnh toàn cầu để chống lại các mối đe dọa dịch bệnh".

Sáng kiến toàn cầu ứng phó với mối đe dọa sức khỏe - Ảnh 1.

Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã "phủ bóng đen" trên toàn thế giới. (Ảnh: AP)

Sáng kiến kêu gọi tất cả các bên liên quan cùng nhau tham gia chia sẻ kinh nghiệm và thực tế trong công tác phòng chống dịch. Việc chia sẻ được thực hiện trên các nguyên tắc cởi mở, minh bạch, tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung.

Các chuyên gia nhấn mạnh, việc trao đổi và tăng cường hợp tác quốc tế đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc ngăn chặn đại dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác có thể xảy ra trong tương lai.

Sáng kiến toàn cầu ứng phó với mối đe dọa sức khỏe - Ảnh 2.

Năm 2019, có 10 mối đe dọa sức khỏe toàn cầu được công bố. (Ảnh: WHO)

Năm 2019, Tổ chức Y tế Thế giới và các đối tác trong lĩnh vực y tế đã đưa ra 10 mối đe dọa sức khỏe toàn cầu gồm:

- Ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu;

- Các bệnh không lây nhiễm;

- Đại dịch cúm toàn cầu;

- Khu vực sống mong manh và dễ bị tổn thương;

- Tình trạng kháng kháng sinh;

- Dịch bệnh Ebola và các tác nhân gây bệnh nguy hiểm khác;

- Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu yếu kém;

- Sự e ngại trong tiêm phòng vaccine;

- Dịch sốt xuất huyết;

- HIV. 

Năm 2020, toàn thế giới phải đối mặt với COVID-19, đại dịch khiến hơn 27,2 triệu trường hợp nhiễm bệnh, trên 887.200 người tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáng kiến toàn cầu ứng phó với mối đe dọa sức khỏe
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO